Người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong ở Hải Dương

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 25/5 tại tuyến đường sắt qua xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành (Hải Dương) khiến ông N.V.T (66 tuổi) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở huyện Kim Thành sáng nay, 25/5 .

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở huyện Kim Thành sáng nay, 25/5 .

Thông tin ban đầu, nhà ông N.V.T (66 tuổi, ở thôn Phạm Xá 2, xã Tuấn Việt), gần đường tàu. Khoảng 10h hôm nay, 25/5, ông T đi xe máy ra Quốc lộ 5 đón cháu, đến Km 72+315 tuyến đường sắt Hà Hải, thì đâm vào đoàn tàu khách số hiệu LP6-626 chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội. Hậu quả, ông T. tử vong, xe máy hư hỏng.

Đường ngang qua đường sắt nơi ông T. gặp tai nạn không có barie và không có người gác chắn.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh nguồn Facebook).

Trước đó, vào sáng 15/3, tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành cũng xảy ra tai nạn tàu hỏa, khi một chiếc xe máy đã băng qua lối đi tự mở vượt đường sắt tại Km77+148 (lối đi tự mở) thuộc địa phận xóm 2, thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phúc Thành. Tai nạn khiến một người tử vong và một người bị thương.

Nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị T. (SN 1961, trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn). Người điều khiển xe máy là ông Nguyễn Văn V. (SN 1966, trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, cùng tỉnh Hải Dương) bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra khiến đoàn tàu phải dừng lại khoảng 10 phút để giải quyết sự việc.

Dương Tươi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-dan-ong-bi-tau-hoa-tong-tu-vong-o-hai-duong-post476483.html