Người đàn ông bị tường nhà vùi lấp

Đang cùng một nhóm công nhân khác tháo dỡ nhà mình, ông Vinh bị tấm ô văng dài 7m sập xuống đè ngang người.

Khoảng 10h sáng ngày 5/3, ông Vũ Văn Vinh (50 tuổi, quê Hải Dương), cùng một nhóm khoảng 5 người khác thi công phá dỡ căn nhà số 382 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến ông Vinh nguy kịch. Ảnh: A.M

Trong khi ông Vinh đứng phía trên và dùng búa đập phần ô văng dài khoảng 7m, cao 4m, bất ngờ tấm ô văng sập ngang kéo theo tường nhà hàng xóm cũng sập xuống, đè lên người ông Vinh. Nhiều người được huy động để cứu nạn nhân ra ngoài.

Ông Vinh được đưa vào bệnh viện Quân y 17 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch.

Ông Vinh là chủ ngôi nhà này. Trước ông cho thuê mở quán bi-a, nay cải tạo lại để mở quán cà phê.

Văn Nguyễn

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/nguoi-dan-ong-bi-tuong-nha-vui-lap-2959618.html