Người đàn ông bị xử phạt vì tát vợ, xúc phạm mẹ đẻ

Ông Phùng Danh Đức bị lãnh đạo tỉnh Hải Dương phạt hơn 26 triệu đồng vì xúc phạm mẹ đẻ, đánh cháu, tát vợ.

Hôm nay (25/4), lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phùng Danh Đức (SN 1971, trú tại thôn Nam Cầu 2, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) với số tiền phạt hơn 26 triệu đồng.

Ông Đức đã có hành vi sử dụng một thanh gỗ vụt 4 - 5 phát vào người cháu ruột là anh Nguyễn Văn Sang, SN 1984, trú cùng địa phương.

Người này cũng đã tát 2 cái vào mặt, sử dụng một thanh gỗ đánh vào đầu vợ là bà Nguyễn Thị Cường, SN 1979.

Vụ việc xảy ra từ ngày 2/10/2022. Anh Nguyễn Văn Sang và bà Nguyễn Thị Cường đều từ chối giám định thương tích, không đề nghị xử lý đối với Phùng Danh Đức.

Ngoài ra, ông Đức cũng có lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Huệ, SN 1936, ở cùng địa phương.

Hành vi trên của ông Phùng Danh Đức vi phạm Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Với các hành vi trên, UBND tỉnh Hải Dương xử phạt ông Phùng Danh Đức với tổng số tiền là 26.250.000 đồng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cũng ký quyết định xử phạt đối với anh Nguyễn Văn Sang số tiền 7,5 triệu đồng.

Sang bị xử phạt do đã thực hiện hành vi dùng tay đấm 2-3 phát vào mặt ông Phùng Danh Đức.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-bi-xu-phat-vi-tat-vo-xuc-pham-me-de-2136578.html