Người đàn ông bỏ trốn sau khi sát hại nhân tình ra đầu thú

Vì mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông 53 tuổi ra tay sát hại nhân tình rồi bỏ trốn. Vài ngày sau, nghi phạm mới đến công an đầu thú.

Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Đèo (53 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) để điều tra về hành vi Giết người.

Ngày 4/5, người thân của bà Phan Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo) phát hiện nạn nhân đã tử vong tại nhà riêng.

Đèo ra đầu thú, sau hai ngày gây ra cái chết cho nhân tình. Ảnh: Minh Anh.

Đèo ra đầu thú, sau hai ngày gây ra cái chết cho nhân tình. Ảnh: Minh Anh.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có 5 vết thương thấu ngực, gây thủng tim, thủng phổi và sốc mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Cảnh sát vào cuộc điều tra và phát hiện giữa bà Thúy và Đèo xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Sáng hôm xảy ra vụ án, nhiều người nhìn thấy Đèo đến nhà nạn nhân, sau đó rời khỏi hiện trường.

Từ kết quả điều tra, cảnh sát tình nghi người đàn ông 53 tuổi là thủ phạm gây ra cái chết cho nạn nhân. Khi cảnh sát tìm đến nhà, Đèo đã bỏ trốn. Ngày 6/5, ông ta mới ra trình diện.

Đèo khai nhận, mình và nạn nhân có quan hệ tình cảm nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Dân vây hiện trường người phụ nữ nghi bị nhân tình sát hại Người phụ nữ 41 tuổi ngụ Tiền Giang được phát hiện tử vong tại nhà với nhiều vết thương. Người dân cho biết trước khi tử vong nạn nhân có gặp nhân tình.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-bo-tron-sau-khi-sat-hai-nhan-tinh-ra-dau-thu-post943773.html