Người đàn ông cắt cổ con trai lĩnh 8 năm tù

Người đàn ông ở Đắk Lắk thường xuyên bị con trai đánh đập nên lợi dụng lúc thanh niên này đang ngủ đã dùng dao cắt cổ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên Y Djin Byă (55 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 31/7, Y Thức Hmok (33 tuổi, con trai của Y Djin Byă) đi đám cưới về. Người đàn ông này biết mỗi lần con trai đi uống rượu về thường quậy phá, đánh đập mình nên vào giường ngủ nằm.

Y Djin Byă tại phiên tòa. Ảnh: T. N.

Y Djin Byă tại phiên tòa. Ảnh: T. N.

Y Thức vào nhà thấy cha đang nằm thì dùng tay đánh nhiều cái vào người. Dù bị đánh, người cha không phản ứng gì mà giả bộ ngủ để Y Thức bỏ đi.

Sau đó, nạn nhân ra giữa nhà nằm ngủ. Người đàn ông thấy con trai ngủ say nên nảy sinh ý định dùng dao cắt cổ để Y Thức không còn đánh đập và quậy phá nữa.

Cáo trạng xác định Y Djin lấy dao kề vào cổ Y Thức rồi cứa một nhát khiến nạn nhân tử vong.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xuất phát từ việc nạn nhân thường xuyên quậy phá, đánh đập người thân do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 8 năm tù.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-cat-co-con-trai-linh-8-nam-tu-post1018226.html