Người đàn ông chạy xe ôm bị khách 'ngáo đá' đâm tử vong

Trong lúc ảo giác, Tuấn cho rằng người lái xe ôm có hành động đe dọa, muốn giết mình nên ra tay sát hại...

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra sau khi gây án giết người

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra sau khi gây án giết người

Vào khoảng 14h ngày 2/11, tại địa bàn phường Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra vụ án mạng. Đối tượng gây án là một kẻ có biểu hiện “ngáo đá” được xác đinh là Hoàng Anh Tuấn (SN 1987, trú tại số 5, ngõ 1, Trần Quang Khải, phường Chi Lăng).

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/11, Tuấn đi từ chợ bờ sông đến khu vực bưu điện để thuê xe ôm đưa về nhà. Lúc này, ông Đặng Văn Trưa (SN 1958, trú tại thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đang tạm trú tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn) điều khiển chiếc xe máy chở đối tượng. Khi về đến nhà đối tượng, trong lúc ảo giác, Tuấn cho rằng người lái xe ôm có hành động đe dọa, nên y đã dùng dao nhọn đâm, khiến ông Trưa tử vong ngay trong sân nhà của Tuấn.

Sau khi bắt giữ Tuấn, cơ quan công an kiểm tra nhanh cho kết quả Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp Methamphetamine.

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-ong-chay-xe-om-bi-khach-ngao-da-dam-tu-vong-d277630.html