Người đàn ông chèo bồn gỗ vượt sông để thoát khỏi vùng dịch viêm phổi

Một người dân tới từ tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt sau khi cảnh sát bắt gặp anh ta chèo chiếc bồn gỗ qua sông Trường Giang để trốn khỏi khu vực bị đóng cửa.

Khi virus corona mới đang bùng phát tại thành phố Vũ Hán, các quan chức đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh. Một trong các biện pháp vẫn đang được tiến hành là đóng cửa ít nhất 15 thành phố tại tỉnh Hồ Bắc với hàng chục triệu người đang sinh sống và hạn chế các phương tiện giao thông công cộng.

Cảnh sát canh gác ở một trạm kiểm soát tại cầu bắc qua sông Trường Giang, nối Hồ Bắc với Cửu Giang. Ảnh: Reuters

Cảnh sát canh gác ở một trạm kiểm soát tại cầu bắc qua sông Trường Giang, nối Hồ Bắc với Cửu Giang. Ảnh: Reuters

Người đàn ông đến từ quận Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, nói với cảnh sát rằng anh ta lựa chọn phương tiện di chuyển khác thường do anh ta phải đến thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, nằm ở phía bên kia sông Tử Dương, để làm việc. Cầu và phà giữa thành phố Cửu Giang và Hồ Bắc đã bị đóng cửa từ ngày 26/1.

Tuy nhiên, trước khi đến được đích, người đàn ông này đã bị chính quyền chặn lại và đưa về nhà, một sĩ quan cảnh sát của Văn phòng Vận tải sông Dương Tử ở Cửu Giang cho biết. Một bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy, người đàn ông này đã mang theo một chiếc xô và chiếc ghế nhỏ kê chân trong chuyến đi.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông vẫn khỏe mạnh và họ sẽ tăng cường hoạt động tuần tra dọc theo con sông.

Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp chưa từng có để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona, được cho là bắt nguồn từ một chợ hải sản ở Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu về sự bùng phát của virus corona. Cho đến nay, 361 người đã thiệt mạng ở Trung Quốc và hơn 17.000 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp khẩn cấp này trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vẫn chưa rõ, khi các trường hợp nhiễm virus corona vẫn được ghi nhận tại các tỉnh, khu vực và thành phố của Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Trung Quốc, các nhà chức trách đã tăng cường cảnh giác sau các báo báo về những người dân cố tình vượt lệnh đóng cửa.

Trong một thông báo được lan truyền, cơ quan chống virus corona ở Cửu Giang đã cảnh báo chính quyền ở thành phố Vũ Huyệt, cạnh thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc rằng có nhiều trường hợp người dân sử dụng phương tiện di chuyển trái phép để trốn khỏi khu vực bị đóng cửa.

“Để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, thành phố Cửu Giang đã kiểm soát giao thông nghiêm ngặt, tuy nhiên chúng tôi đã phát hiện ra có một số phương tiện vận chuyển bất hợp pháp tại Vũ Huyệt chở hành khách đến Cửu Giang như tàu nông nghiệp để vượt qua khu vực bị đóng cửa, gây nguy cơ lớn đối với việc kiểm soát dịch bệnh”, thông báo cho biết.

Các quan chức thành phố Cửu Giang kêu gọi thành phố Vũ Huyệt xử lý triệt để các trường hợp di chuyển trái phép này./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-cheo-bon-go-vuot-song-de-thoat-khoi-vung-dich-viem-phoi-1006091.vov