Người đàn ông cho ra đời cây xoài 300 giống khác nhau nổi tiếng khắp Ấn Độ

Haji Kalimullah Khan có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực làm vườn nhưng nổi tiếng hơn cả là cho ra đời cây xoài 300 giống khác nhau.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Haji Kalimullah Khan hay còn gọi là Mango Man, là một nhà trồng trọt và nhân giống trái cây nổi tiếng thế giới được biết đến với những thành tích trong việc lai tạo xoài, và đặc biệt là với thành tích cho ra cây xoài với khoảng 300 giống khác nhau.

Khi Haji Kalimullah Khan bỏ học ở tuổi 15 để làm công việc trồng và nhân giống xoài, gia đình ông giống như hầu hết nông dân ở Malihabad, miền Bắc Ấn Độ chỉ trồng hai loại trái cây nhiệt đới. Nhưng một ngày nọ, sau khi nhìn thấy một cây hoa hồng tạo ra những bông hoa có màu sắc khác nhau trong vườn hoa của một người bạn, Khan đã tìm hiểu về việc lai giống cây trồng và bắt đầu tự hỏi liệu các nguyên tắc tương tự có áp dụng cho cây ăn quả hay không.

Đây là bước khởi đầu của sự nghiệp mà cuối cùng, ông đã trở thành một trong những nhà trồng trọt và nhân giống trái cây hàng đầu thế giới và mọi người đặt cho ông biệt danh trìu mến là “Mango Man”.

Mặc dù Haji Kalimullah Khan có rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực làm vườn nhưng nổi tiếng hơn cả là cho ra đời cây xoài 300 giống khác nhau.

Cây xoài mà Khan bắt tay vào trồng vào cuối những năm 80 được đặt tên là Al Muquaraar hay The Resolute và trở thành niềm tự hào cũng như niềm vui của các chuyên gia làm vườn của Ấn Độ.

Bằng cách sử dụng kỹ thuật ghép, nhân giống cây ăn quả đã biến thành cây có khoảng 300 giống xoài khác nhau.

Vào mùa hè, cây xoài tuyệt vời của Khan hiển thị đủ loại màu sắc khác nhau từ quả xanh đến đỏ, tím.... Một số quả có hình tròn hoặc hình bầu dục, một số khác thì hình quả thận và kích thước cũng khác nhau.

Cây xoài độc đáo của Khan được Sách kỷ lục Limca của Ấn Độ công nhận nhưng vẫn có những ý kiến nghi ngờ. DK Sharma, Phó chủ tịch Hiệp hội người trồng xoài của Ấn Độ cho rằng sản phẩm của Khan mang giá trị thẩm mỹ, không mang lại lợi ích cho người trồng.

Tuy nhiên, Haji Kalimullah Khan khẳng định đó chỉ là nghệ thuật, không có giá trị thương mại, nhưng một lần nữa, không phải mọi thứ đều được đo lường bằng thành công thương mại.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/nguoi-dan-ong-cho-ra-doi-cay-xoai-300-giong-khac-nhau-noi-tieng-khap-an-do-A4oxlClGR.html