Người đàn ông có vợ và nữ sinh lớp 12 cùng nhau ăn lá ngón, 1 người tử vong

Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra vụ ăn lá ngón tự tử khiến 1 người tử vong.

Trưa ngày 27/3, ông Lầu Bá Trừ- Chủ tịch UBND xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 25/3, tại bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Thò Bá K. (SN 1994, trú bản Thẩm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) và chị Xồng Y T. (SN 2002, trú bản Phả Mựt, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Cây lá ngón. Ảnh: Internet

Cây lá ngón. Ảnh: Internet

Theo tin tức ban đầu, anh K. đã có vợ và con, còn chị T. đang là học sinh đã cùng nhau ăn lá ngón tự tử tại bản Cù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Sự việc khiến anh K. tử vong tại chỗ, chị T. bị nhiễm độc nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Về nguyên nhân sự việc, ông Trừ cho biết, 2 người có quan hệ tình cảm nhưng bị gia đình ngăn cản nên đã rủ nhau ăn lá ngón tự tử.

Hiện gia đình đã đưa thi thể anh K. về mai táng theo phong tục địa phương, còn chị T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 22/3, chị Vừ Y.M (30 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) do mâu thuẫn với gia đình nên đã vào rừng hái lá ngón ăn tự tử. May mắn gia đình phát hiện kịp thời nên đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ.

Được biết chị M. là nạn nhân thứ 4 ăn lá ngón tự tử được quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ cứu sống từ đầu năm 2020 đến nay.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-dan-ong-co-vo-va-nu-sinh-lop-12-cung-nhau-an-la-ngon-1-nguoi-tu-vong-a317099.html