Người đàn ông giàu nhất Đan Mạch mất ba đứa con trong vụ đánh bom Sri Lanka

Gia đình ông Anders Holch Povlsen đã đến thăm Sri Lanka trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh và 3 trong số 4 đứa con của ông đã chết.

Người đàn ông giàu có nhất Đan Mạch - ông Anders Holch Povlsen và vợ Anne Holch Povlsen

Người đàn ông giàu có nhất Đan Mạch - ông Anders Holch Povlsen và vợ Anne Holch Povlsen

Ông trùm thời trang Anders Holch Povlsen đã mất ba trong số bốn đứa con của mình trong vụ tấn công khủng bố ở Sri Lanka vào Chủ nhật. Povlsen được cho là bị thương trong vụ đánh bom. Gia đình đã đến thăm đất nước trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Thật không may, chúng tôi có thể xác nhận tin này là sự thật, ông Jes Jesper Stubkier, phát ngôn viên của công ty thời trang Bestseller của Povlsen, nói với hãng tin Đan Mạch Ritzau.

Chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và do đó chúng tôi không có bình luận gì thêm.

Povlsen, 46 tuổi, là chủ sở hữu của công ty thời trang Bestseller, bao gồm các thương hiệu như Vero Moda và Jack & Jones. Ông là cổ đông lớn trong nhà bán lẻ trực tuyến Asos, đồng thời nắm giữ cổ phần lớn tại Zalando.

Theo Forbes, Povlsen là người đàn ông giàu nhất Đan Mạch với tài sản ròng trị giá 7,9 tỷ USD. Ông sở hữu hơn 1% của tất cả các vùng đất ở Scotland sau khi mua một số lượng lớn bất động sản khủng.

Kim Dung

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nguoi-dan-ong-giau-nhat-dan-mach-mat-ba-dua-con-trong-vu-danh-bom-sri-lanka-2362/