Người đàn ông Hàn bị nghi bạo hành con gái nuôi 2 tuổi

Cô bé 2 tuổi bị xuất huyết não, cơ thể có nhiều vết bầm tím khi được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ người bố nuôi.

Cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) cho biết đã tiến hành bắt giữ và thẩm vấn người đàn ông khoảng 30 tuổi vào sáng 9/5 vì tình nghi tội bạo hành trẻ em, Korea Herald đưa tin.

Tối 8/5, khi được bố nuôi đưa đến bệnh viện, cô bé 2 tuổi đã bất tỉnh. Sau khi phát hiện tình trạng bất thường của bé gái, các nhân viên bệnh viện đã báo cảnh sát.

Bé gái 2 tuổi vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

Nghi phạm và vợ nhận nuôi đứa trẻ vào tháng 8/2020. Không có báo cáo ghi nhận tiền sử bạo lực hay lạm dụng trẻ em của cặp vợ chồng.

Tại xứ kim chi, vấn nạn bạo hành trẻ em được đặc biệt quan tâm thời gian gần đây, nhất là sau khi hàng loạt vụ cha mẹ bạo hành con đến chết liên tục được phát hiện.

Vụ bé Jung-in bị bố mẹ nuôi bạo hành rúng động Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình.

Một trong những vụ việc gây phẫn nộ và thu hút sự chú ý của dư luận Hàn Quốc là về cô bé Jung-in. Khi mới 16 tháng tuổi, em bị cha mẹ nuôi thường xuyên đánh đập tàn nhẫn, dẫn đến cái chết thương tâm vào tháng 10/2020, chỉ sau 10 tháng được nhận nuôi.

Các bác sĩ tìm thấy nhiều vết nứt ở hộp sọ Jung-in, xương sườn, xương đòn gãy và suy đa tạng. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy tuyến tụy, ruột của cô bé 16 tháng tuổi bị tổn thương nghiêm trọng.

Trước đó, cô giáo mầm non và bác sĩ nhi đã nhiều lần báo cáo riêng với cảnh sát khi nhìn thấy các vết bầm tím trên cơ thể cô bé, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về tình trạng bạo hành. Tuy nhiên, thời điểm đó, cảnh sát không có động thái gì để bảo vệ đứa trẻ.

Sau khi cái chết của Jung-in được công bố rộng rãi, nhiều người dân xứ củ sâm liên tục bày tỏ sự phẫn nộ với tội ác của cặp vợ chồng. Phong trào gửi lời xin lỗi và an ủi đến linh hồn của cô bé với hashtag #Sorryjungin cũng được hưởng ứng rộng rãi.

Ngày 26/2, bộ luật ngược đãi trẻ em sửa đổi, còn được gọi là Đạo luật Jung-in, đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua. Theo đó, những kẻ có hành vi lạm dụng trẻ em gây tử vong có thể đối diện mức án tử hình.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-han-bi-nghi-bao-hanh-con-gai-nuoi-2-tuoi-post1213462.html