Người đàn ông không mặc quần áo lao ra từ nhà nghỉ trúng đầu xe bồn

Thuê phòng trong nhà nghỉ để ngủ với một cô gái mới quen, ông N. bất ngờ chạy ra đường và lao vào đầu xe bồn tử vong trong tình trạng không mặc quần áo.

Rạng sáng 22/11, tại khu phố 4, thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) xảy ra vụ va chạm giữa người đi bộ và xe bồn khiến ông H.C.N. (quê Diễn Châu, Nghệ An) thiệt mạng.

Hiện trường cho thấy ông N. nằm úp mặt xuống đường trong tình trạng lõa thể.

Thi thể ông N. trong tình trạng không mặc quần áo.

Thi thể ông N. trong tình trạng không mặc quần áo.

Cảnh sát cho biết ông N. sinh năm 1970, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố 6 nhưng có nhà ở khu phố 7, thị trấn An Thới.

Vài năm gần đây, ông N. có nhiều tiền nhờ bán đất và mê cờ bạc nên vợ ly hôn với ông này.

Tối 21/11, ông N. thuê phòng nhà nghỉ để ngủ với cô gái mới quen. Đến khoảng 1h20 ngày 22/11, ông N. chạy ra khỏi nhà nghỉ và lao vào đầu xe bồn chạy hướng thị trấn Dương Đông về An Thới.

"Ông N. chết tại chỗ trong tình trạng không mặc quần áo. Tuy nhiên, trích xuất camera trước nhà nghỉ thì thấy lúc ông này rời nhà nghỉ có mặc quần đùi", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nguoi-dan-ong-khong-mac-quan-ao-lao-ra-tu-nha-nghi-trung-dau-xe-bon-77276.html