Người đàn ông kín tiếng cùng quê với đại gia Lê Thanh Thản, sở hữu khối tài sản nghìn tỷ

Từ hai bàn tay trắng, ông Nguyễn Trường Sơn đã gây dựng lên một tập đoàn kinh tế hùng mạnh top đầu Việt Nam.

Sinh năm 1945 tại Nghệ An và trải qua tuổi thơ đầy khốn khó, sau mấy chục năm khởi nghiệp rồi vật lộn trên thương trường, ông Nguyễn Trường Sơn - người đứng đầu Tập đoàn Bảo Sơn danh tiếng đã gây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc với khối tài sản nghìn tỷ.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Người đứng đầu Tập đoàn Bảo Sơn

Tốt nghiệp Trường Trung cao cơ điện năm 1965, đến năm 1967, ông Sơn được Bộ Cơ khí Luyện kim cử sang Bulgaria học về ngành thiết kế chế tạo biến thế và máy điện. Năm 1972, ông tốt nghiệp bằng kỹ sư thực hành và trở về nước. Tiếp đó, năm 1989, ông trở thành Giám đốc Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu và Dịch vụ may thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ.

Được biết, trong chặng đường đầu khởi nghiệp, ông đã nếm trải khá nhiều những kỷ niệm cay đắng và những bài học đắt giá. Điển hình như thương vụ xuất khẩu 200 tấn cà phê sang CHDC Đức ngoài Nghị định Thư để đối lấy 900 tấn hạt nhựa vào năm 1985.

Trong một năm vật lộn với các thủ tục giấy tờ, ông đã gặp biết bao bão táp dư luận với những lời thị phi, đồn thổi. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của các lãnh đạo Bộ, ngành, ông đã xuất được 200 tấn cà phê nhưng không phải sang Đức mà sang Liên Xô và đem về hơn 20.000 tấn phân đạm. Nhờ thương vụ này mà tiếng tăm lẫn những thị phi của ông trở nên nổi tiếng khắp cả nước.

Một thương vụ khác cũng từng lấy đi của ông không ít mồ hôi, nước mắt, đó là thương vụ xuất khẩu 150.000 chiếc áo thêu sang Ba Lan để đổi lấy 80.000 mét vải giả da và mấy nghìn cái phích nước.

Liên quan vụ việc này, ông đã phải đứng trước những cuộc thanh tra, kiểm tra để tìm sai phạm. Và với bản lĩnh của mình, vượt lên sự bủa vây của dư luận, ông đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân. Tuy nhiên, cũng từ đây, ông đã chuyển toàn bộ công ty của Nhà nước ra ngoài quốc doanh và quyết định kinh doanh độc lập.

Khách sạn Bảo Sơn của Tập đoàn. Ảnh: Internet

Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Công ty Dịch vụ Đầu tư và Du lịch Nghi Tàm - tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (Tập đoàn Bảo Sơn) do ông làm chủ ra đời.

Tiếp theo, năm 1995, Tập đoàn cho ra đời khách sạn tiêu chuẩn 4 sao sớm nhất ở Hà Nội - Khách sạn quốc tế Bảo Sơn.

Và với niềm đam mê du lịch cộng những ý tưởng ấp ủ từ lâu, tháng 3/2005, ông Nguyễn Trường Sơn đã xây dựng Công viên Thiên đường Bảo Sơn với diện tích 20 ha, tổng số vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD.

Theo thiết kế, Công viên Thiên Đường Bảo Sơn bao gồm 6 khu lớn, đó là: Khu làng nghề, Khu Phố cổ, Khu vui chơi giải trí và công nghệ, Khu ẩm thực, Khu sinh thái, Khu biểu diễn nghệ thuật. Chủ đề của Thiên đường Bảo Sơn là bảo tồn kiến trúc cổ Việt Nam, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, khai thác những nét độc đáo của thiên nhiên và văn hóa Việt Nam trong một quần thể du lịch, giải trí công nghệ cao của châu Âu và thế giới.

Tuy nhiên, đối với dự án này, hiện chỉ có khu vui chơi giải trí đi vào hoạt động và khai thác; khu biệt thự thì rất ít người ở và được xếp vào một trong những khu biệt thự tiền tỷ hoang lạnh nhất của Thủ đô.

Năm 2010, Tập đoàn tiếp tục cống hiến vào lĩnh vực giáo dục với hệ thống Trường Cao đẳng nghề Hàng Không và Trường Trung cấp Y dược Bảo Sơn.

Năm 2015, Tập đoàn chính thức ghi dấu với lĩnh vực y tế khi cho ra đời Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn tại số 52 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội và tiến tới đầu tư khu tổ hợp bệnh viện – nhà dưỡng lão tại Sơn Tây, Hà Nội.

Ngoài ra, Tập đoàn này còn là chủ đầu tư của dự án chung cư Bảo Sơn Complex tại Nghệ An với quy mô 31 tầng, 319 căn hộ cao cấp.

Khu biệt thự Thiên đường Bảo Sơn ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Ông chủ Thiên đường Bảo Sơn cũng từng tuyên bố sẽ chi 150 triệu USD xây 'Lotte World Việt Nam'. Đây sẽ là khu vui chơi giải trí trong nhà, lấy tinh hoa của khu Lotte World của Hàn Quốc và khu cao nguyên Genting của Malaysia.

Trong năm 2017, Tập đoàn chính thức khai trương khu vui chơi Safari đầu tiên tại Hà Nội với quy mô 2,6 ha, tổng vốn đầy tư 300 tỷ đồng, nằm trong khuôn viên Công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Đây là vườn thú Safari thứ 4 của cả nước, sau Safari Phú Quốc, Safari Nghệ An và Safari Quy Nhơn. Khu vui chơi này bao gồm tổ hợp thác nước, vườn chim, tạo hình sông núi như một khu rừng nguyên sinh. Đây là thế giới hoang dã với nhiều chủng loại động vật khác nhau có nguồn gốc từ Nam Phi và Bắc Mỹ như ngựa vằn, hổ trắng, sư tử trắng, linh cẩu đốm, báo cheetah...

Từ Công ty Liên doanh sản xuất, xuất nhập khẩu và dịch vụ dệt may ra đời trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, đến nay, Tập đoàn Bảo Sơn mở rộng với hơn chục công ty thành viên, là tập đoàn kinh tế kinh doanh đa ngành hiện đại và năng động. Bao gồm các lĩnh vực: Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, khách sạn, nhà hàng, xuất nhập khẩu, tư vấn, thẩm mỹ, đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng các khu đô thị mới, dịch vụ, du lịch trong nước và quốc tế.

Riêng doanh nhân Nguyễn Trường Sơn dù đã bước sang tuổi 74, song ông vẫn tham gia điều hành và cũng là người đại diện pháp luật của 6 công ty.

Vũ Đậu

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/kinh-doanh/bai-cai-nguoi-dan-ong-kin-tieng-cung-que-voi-dai-gia-le-thanh-than-so-huu-khoi-tai-san-nghin-ty-a289721.html