Người đàn ông lạ mặt hành hung bác sĩ và sinh viên thực tập trong đêm

Đang thăm khám, bác sĩ làm việc ở khoa Nhi ở Hà Tĩnh cùng sinh viên thực tập bị người đàn ông tự xưng bố bệnh nhi xông tới chửi bới, hành hung.

Khoảng 23h30 ngày 8/4, bác sĩ Nguyễn Đình Phi, Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt trong tình trạng sốt cao.

Bác sĩ Phi kể lại sự việc. Ảnh: Hoàng Dương.

Khi bác sĩ trực cùng điều dưỡng đưa bệnh nhân vào buồng bệnh để thăm khám, bất ngờ một người đàn ông tự xưng là bố bệnh nhi (chưa rõ danh tính) từ ngoài xông vào liên tục chửi bới rồi túm cổ áo, hành hung bác sĩ ngã xuống sàn.

Phát hiện sự việc, Trần Nhật Giáp (sinh viên Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An) đang thực tập tại đây chạy vào can ngăn liền bị người đàn ông lạ mặt đánh vào vùng mặt, đầu khiến nạn nhân bất tỉnh phải cấp cứu.

Sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông lạ mặt rời khỏi hiện trường.

Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hoàng Dương.

Ông Hoàng Song Hào, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh xác nhận vụ việc và cho biết hai nạn nhân đang được điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp.

"Bác sĩ Phi và em sinh viên thực tập vẫn chưa ổn định sức khỏe và tâm lý. Lãnh đạo bệnh viện cùng lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và vận động người hành hung trình diện", ông Hào nói.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-la-mat-hanh-hung-bac-si-va-sinh-vien-thuc-tap-trong-dem-post832950.html