Người đàn ông mắc Covid-19 hơn 13 tháng

Hôm 4/11, nhóm nghiên cứu Anh thông báo chữa khỏi cho một bệnh nhân mắc Covid-19 suốt 411 ngày thông qua giải mã bộ gene virus và sử dụng phương pháp điều trị thích hợp.

 Người đàn ông khỏi bệnh sau 411 ngày nhiễm Covid-19. Ảnh: Sky News.

Người đàn ông khỏi bệnh sau 411 ngày nhiễm Covid-19. Ảnh: Sky News.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Clinical Infectious Diseases, nhóm chuyên gia tại Guy's & St Thomas 'NHS Foundation Trust và King's College London công bố phương pháp điều trị cho một người đàn ông 59 tuổi mắc Covid-19 trong suốt hơn 13 tháng.

Bệnh nhân, không nêu tên, bị suy giảm hệ miễn dịch sau khi ghép thận và lần đầu tiên được chẩn đoán mắc Covid-19 vào tháng 12/2020.

Hầu hết ca mắc Covid-19 dai dẳng - khác với Covid-19 kéo dài hoặc tái nhiễm nhiều lần - được ghi nhận ở một số bệnh nhân có hệ miễn dịch bị suy yếu do ghép nội tạng, nhiễm HIV, bị ung thư hoặc vì những liệu pháp y khoa, theo NHS.

Nhằm xác định xem liệu người này bị tái mắc Covid-19 nhiều lần hay liên tục, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích gene nhanh với công nghệ giải trình tự nanopore.

Kết quả cho thấy người đàn ông này mắc chủng B.1 xuất hiện phổ biến cuối năm 2020 nhưng sau đó bị thay thế bởi các chủng mới hơn như Alpha, Delta hay Omicron, theo AFP.

Nhờ xác định được chính xác biến chủng, các nhà nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng casirivimab và imdevimab từ Regeneron, phương pháp chữa trị hiệu quả đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giống như hầu hết các phương pháp điều trị bằng kháng thể khác, phương pháp này không còn được sử dụng rộng rãi vì nó không hiệu quả đối với các biến thể mới như Omicron.

Tuy nhiên, nó đã chữa khỏi thành công cho bệnh nhân này do nhiễm một biến thể từ giai đoạn trước của đại dịch.

Luke Snell, bác sĩ chuyên về bệnh truyền nhiễm tại Guy's and St Thomas ‘NHS Foundation Trust, cho biết những bệnh nhân này có thể dương tính trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm và gây mối đe dọa nghiêm trọng do khoảng 50% bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng như viêm phổi, theo AFP.

Ông Snell nói: “Các biến thể rất mới đang ngày càng phổ biến hiện nay có khả năng chống lại tất cả các loại kháng thể hiện có ở Anh, EU và Mỹ”.

Hầu hết các ca mắc Covid-19 liên tục kéo dài - khác với Covid kéo dài hoặc tái nhiễm nhiều lần - có hệ miễn dịch bị suy yếu do ghép nội tạng, nhiễm HIV, bị ung thư hoặc vì những liệu pháp y khoa, theo NHS.

Trước đó, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một số phương pháp điều trị tương tự trong nỗ lực cứu một người đàn ông 60 tuổi bị bệnh nặng vào tháng 8 năm nay, người được chẩn đoán nhiễm Covid-19 từ hồi tháng 4, nhưng không đạt hiệu quả.

“Thật kỳ diệu, anh ấy đã khỏi và có lẽ đây là con đường cho cách chúng tôi điều trị những bệnh nhân nhiễm Covid-19 dai dẳng rất khó chữa này”, ông Snell nói và nhấn mạnh rằng phương pháp điều trị này có thể không mang lại hiệu quả cho những trường hợp Covid-19 thông thường.

Tại hội nghị ECCMID vào tháng 4, nhóm nghiên cứu đã công bố trường hợp nhiễm Covid-19 dai dẳng nhất dựa trên thông tin gen di truyền ở một người đàn ông dương tính trong 505 ngày trước khi qua đời.

Hương Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-mac-covid-19-hon-13-thang-post1371861.html