Người đàn ông mang 4.000 viên ma túy đi dạo phố Sài Gòn

Vĩnh khai nhận đi giao hộp giấy chứa 4.000 viên ma túy tổng hợp có tên MDMA (hay còn gọi là viên thuốc lắc, kẹo) giao cho 1 đối tượng ở quận Gò Vấp thì bị công an bắt giữ.

Ngày 16/8, Công an quận 6, TPHCM đang giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh (36 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

 Đối tượng Vĩnh tại cơ quan công an.

Đối tượng Vĩnh tại cơ quan công an.

Theo đó, chiều 15/8, tổ công tác của Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM làm nhiệm vụ tại gần cầu Ông Buông, đường Hồng Bàng, quận 6, TPHCM. Lúc này, trinh sát phát hiện có 1 người đàn ông đi xe máy mang BKS: 59P2-510.67 có dấu hiệu khả nghi nên đeo bám.

Tổ công tác cũng báo về cho Công an quận 6 để xin hỗ trợ. Sau đó, trinh sát công an đã tiến hành truy đuổi đối tượng trên tới tới đường Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6 thì áp sát.

Thấy bóng dáng công an, đối tượng tìm cách tăng ga bò chạy nhưng đã bị khống chế. Qua kiểm tra nhanh trong túi xách có 1 họp giấy chứa hàng ngàn viên nén nghi là ma túy nên đưa về trụ sở.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Vĩnh là đi giao hộp giấy trên cho 1 đối tượng ở quận Gò Vấp thì bị trinh sát công an kiểm tra bắt giữ. Giám định số tang vật Vĩnh mang theo là ma túy tổng hợp có tên MDMA (4000 viên thuốc lắc, kẹo). Tổng trọng lượng khoảng 1,1 kg. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

HẠO NAM

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nguoi-dan-ong-mang-4000-vien-ma-tuy-di-dao-pho-sai-gon-69753.html