Người đàn ông 'mang' 7 tiền án tiền sự đi trộm cắp

Thiếu tiền tiêu sài, người đàn ông 64 tuổi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp điện thoại di động trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội).

Đối tượng Thịnh.

Đối tượng Thịnh.

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trương Phúc Thịnh (SN 1956, trú tại phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu sài, khoảng 9h ngày 3/8, Thịnh điều khiển xe máy BKS 29V7-1657 đến cửa hàng điện máy ở phường Bồ Đề với mục đích trộm cắp tài sản thì thấy nữ nhân viên 26 tuổi để chiếc điện thoại đắt tiền trên bàn làm việc.

Tiếp đó, Thịnh đóng giả người mua hàng chờ lúc nữ nhân viên mất cảnh giác lấy chiếc điện thoại và điều khiển xe máy tới nơi vắng người tháo sim, bỏ điện thoại vào cốp. Gần 1 tiếng sau đó, đối tượng lại gây ra một vụ trộm cắp tài sản tương tự tại một cửa hàng thiết bị vệ sinh.

Quá trình điều tra, Công an quận Long Biên bắt giữ Trương Phúc Thịnh. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm thội và khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Hiện Công an đã làm rõ được 4 vụ do Thịnh gây ra.

Theo Công an, Thịnh là đối tượng có 5 tiền án, 2 tiền sự.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nguoi-dan-ong-mang-7-tien-an-tien-su-di-trom-cap-1706003.tpo