Người đàn ông mất tích nhiều ngày, thi thể được phát hiện trong rừng sâu

Sau nhiều ngày mất tích, ông X.(Kỳ Sơn, Nghệ An) được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở rừng sâu.

Ngày 12-3, thông tin từ UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân sau đó được xác định là ông N.V.X (SN 1973), trú tại bản Lưu Hòa, xã Chiêu Lưu.

Trước đó, theo thông tin từ người thân, vào ngày 5-3, ông X. đi vào khu rừng gần bản Lưu Hòa. Sau khi không thấy ông X. trở về nhà, người thân, chính quyền tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đến chiều ngày 11-3, người dân bàng hoàng phát hiện ông X. tử vong trong tư thế treo cổ tại một cánh rừng cách bản Lưu Hòa khoảng 4 km. Được biết, theo người thân, thời gian gần đây, ông X. có biểu hiện tâm lý không bình thường, thường bỏ nhà đi.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-mat-tich-nhieu-ngay-thi-the-duoc-phat-hien-trong-rung-sau-20190312124747302.htm