Người đàn ông treo cổ tự tử trong nhà nghi do nợ nần

Bước đầu công an xác định nạn nhân chết không có dấu hiệu hình sự và người nhà yêu cầu không khám nghiệm pháp y nên đã tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể anh Phạm Quốc H. (SN 1985, trú tại đường Quang Trung, TP Buôn Ma Thuột) cho gia đình để tổ chức mai táng. Anh H. được xác định là đã treo cổ tự tử trong nhà nghi do nợ nần.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Công an nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng nay 21/11, một người cháu đến nhà anh H. tại 159/1/2 đường Quang Trung, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột để gọi anh này đi uống cà phê. Tuy nhiên, khi người cháu vào trong nhà thì phát hiện anh H. chết trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo gia đình anh H., trước đó, anh H. từng bỏ nhà đi vì nợ nần tiền cá độ bóng đá và bị giang hồ đòi. Sau khi trở về nhà được một thời gian thì xảy ra sự việc trên. Được biết, anh H. có vợ và 3 người con đang sinh sống trong căn nhà trên.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Bước đầu công an xác định nạn nhân chết không có dấu hiệu hình sự và người nhà yêu cầu không khám nghiệm pháp y nên đã tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nguoi-dan-ong-treo-co-tu-tu-trong-nha-nghi-do-no-nan-d111642.html