Người đàn ông Trung Quốc bị bắt vì ném thi thể một phụ nữ xuống sông

Một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ tại Nhật Bản do tình nghi ném thi thể một người phụ nữ đồng hương xuống bờ cỏ ven sông.

SCMP ngày 15/6 dẫn nguồn tin Nhật Bản cho hay cảnh sát nước này đã bắt một công dân Trung Quốc tên Byao Jong Li, 31 tuổi, với cáo buộc đối xử không đúng cách với thi thể. Người này đang bị tạm giam trong khi cảnh sát chuẩn bị hồ sơ kiện anh ta liên quan đến cái chết của một phụ nữ 37 tuổi người Trung Quốc, có tên Wang Mou.

Đoạn sông gần nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy. Ảnh: SCMP

Đoạn sông gần nơi thi thể nạn nhân được tìm thấy. Ảnh: SCMP

Cảnh sát Nhật Bản chưa thông tin chi tiết về quê quán cụ thể của hai người. Byao hiện sống ở Chiryu, miền Trung Nhật Bản và làm việc cho một công ty của người Nhật, còn nạn nhân Wang là một du khách thường xuyên tới thăm đất nước Mặt trời mọc.

Lần gần nhất cô đến Nhật Bản là vào ngày 1/6 năm ngoái bằng visa ngắn ngày. Người cuối cùng nhìn thấy Wang là anh trai cô, một công dân Nhật Bản. Anh trai Wang đã thấy cô lần cuối vào tháng 7/2019 ở quận Ikebukuro của Tokyo. Cô Wang được báo cáo mất tích một tháng sau.

Tháng 10/2019, một công nhân cắt cỏ trên bờ sông Yahagifuru ở tỉnh Aichi đã phát hiện ra một chiếc vali bị khóa bốc mùi nồng nặc. Sau khi kiểm tra chiếc vali, cảnh sát phát hiện thi thể của Wang. Cảnh sát nói rằng cô dường như bị nhét vào đây sau khi chết do họ không tìm thấy sợi dây trói nào.

Khám nghiệm tử thi cho thấy cô Wang đã chết khoảng ba tháng trước khi xác của cô được tìm thấy, tức khoảng tháng 7. Thi thể của cô đã phân hủy phần lớn nên không xác định được nguyên nhân cái chết.

Theo SCMP, Byao trở thành nghi phạm khi cảnh sát thẩm vấn bạn bè cô Wang tại Nhật Bản. Người đàn ông 31 tuổi đã bị bắt hôm 13/6. Chưa rõ mối liên hệ giữa Byao và cái chết của Wang. Cảnh sát đang làm rõ mối quan hệ của hai người.

Vụ án này khiến nhiều người nhớ đến vụ sát hại hai chị em người Trung Quốc, Chen Baolan, 25 tuổi và Chen Baozhen, 22 tuổi, ở Yokohama vào tháng 7/2017. Thi thể của hai người phụ nữ, đến từ Fuzhou, được tìm thấy trong vali dọc theo một con đường cách căn hộ của họ khoảng 40km.

Tháng 7/2018, tòa án Nhật Bản đã kết án Tatsuya Iwasaki, 40 tuổi, 23 năm tù vì tội giết hai người phụ nữ nói trên. Các công tố viên đề nghị mức án tử hình với nghi phạm, song không được đáp ứng.

Trần Thị Thảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nguoi-dan-ong-trung-quoc-bi-bat-vi-nem-thi-the-mot-phu-nu-xuong-song-599097/