Người đàn ông tử vong do sốc nhiệt khi thu hoạch lạc

Đang cùng vợ thu hoạch lạc ngoài đồng, người đàn ông 50 tuổi ở Hà Tĩnh bất ngờ ngã quỵ, ngừng thở, da nóng khô. Nạn nhân sau đó tử vong do sốc nhiệt.

Khoảng 17h30 ngày 19/5, ông Võ Tình (50 tuổi, trú xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, da nóng phừng khô, nhiệt độ cơ thể đo được là 41,5 độ C.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngừng tuần hoàn và chỉ định theo dõi, điều trị ngừng tuần hoàn, đột quỵ do sốc nhiệt. Tuy nhiên, sau một giờ điều trị, ông Tình tử vong.

Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Ảnh: P.T.

Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Ảnh: P.T.

Người nhà nạn nhân cho biết chiều cùng ngày, nạn nhân cùng vợ ra đồng thu hoạch lạc, do nắng nóng, người đàn ông ngã quỵ rồi ngất xỉu giữa ruộng. Phát hiện sự việc, người vợ cùng 2 người dân gần đó đưa ông Tình về nhà thay quần áo rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Trãi, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, cho biết những ngày qua mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 2-3 bệnh nhân nhập viện do nắng nóng.

"Khi gặp bệnh nhân bị sốc nhiệt hoặc say nắng, cần đưa ngay người bệnh vào trong bóng mát và tiến hành sơ cứu, cởi bỏ bớt quần áo trên người và giặt khăn lau mát hoặc chườm nước đá lên đầu và lên cổ để bệnh nhân hạ sốt", bác sĩ Trãi nói.

Vị bác sĩ cũng khuyến cáo với thời tiết nắng nóng, người dân cần hạn chế ra đường và lao động ngoài trời ở khung thời gian từ 11h đến 15h30 để tránh bị sốc nhiệt. Nếu buộc phải ra bên ngoài vào khung thời gian này, người dân nên mặc quần áo kín, đeo khẩu trang.

Xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh, vòng đỏ). Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-do-soc-nhiet-khi-thu-hoach-lac-post948039.html