Người đàn ông tử vong sau va chạm với xe cứu hỏa ở Hà Nội

Trong lúc rẽ vào trụ sở ở quận Tây Hồ (Hà Nội), xe cứu hỏa đã va chạm với một người đi xe máy cùng chiều.

Khoảng 9h30 ngày 28/11, xe cứu hỏa đi trên đường Võ Chí Công để về trụ sở tại tòa nhà CT124A, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe chuyên dụng của lực lượng phòng cháy chữa cháy BKS 29A-023.64 rẽ phải lên vỉa hè trước cửa tòa nhà CT14A2 thì va chạm với xe máy đi cùng chiều do người đàn ông điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, người đàn ông đi xe máy BKS 29L4-7471 bị xe ô tô chèn qua, cán nát mũ bảo hiểm, kéo lê lên vỉa hè, tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là ông Nguyễn H. V. (SN 1964, trú tại phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội).

Tại hiện trường, xe máy nằm sát gốc cây, trước cửa Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Tây Hồ và hầu như không hư hỏng. Thi thể ông Vũ nằm trên vỉa hè, cách vị trí xe máy khoảng 4 m, cách xe cứu hỏa 3 m.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Phòng tham mưu Công an quận Tây Hồ xác nhận xe cứu hỏa gây tai nạn là của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Tây Hồ. Phòng đã giao Đội Cơ yếu của công an quận xử lý theo đúng trình tự pháp luật.

P.H (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nguoi-dan-ong-tu-vong-va-cham-voi-xe-cuu-hoa-o-ha-noi