Người đàn ông tử vong trong rừng cao su, dây chuyền vàng bị mất

Công an kiểm tra trên quãng đường ông Hải đi về thì phát hiện nhiều vết máu và vết cày ở đường cách nơi phát hiện thi thể khoảng 1,5km. 1 chiếc nhẫn vàng, đồng hồ của nạn nhân cũng được tìm thấy tại đây.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ cái chết người đàn ông 55 tuổi trong rừng cao su.

Theo báo Công lý, danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Anh Hải (SN 1963), ngụ ấp 2, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Khoảng 6h hôm nay (6/4), bảo vệ của nông trường cao su Thái Hiệp Thành, xã Bàu Cạn tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông nằm dưới mái hiên nhà kho của nông trường nên trình báo chính quyền địa phương.

Người dân tụ tập theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: N.Đ.N.

Công an xã Bàu Cạn nhận tin báo đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên cơ quan công an cấp trên.

Theo gia đình nạn nhân, trước đó, vào chiều ngày 5/4, ông Hải đi ăn đám giỗ tại xã Hiệp Thành. Tối cùng ngày ông đi bộ qua khu rừng cao su về nhà. Đến sáng nay thì nhận tin người đàn ông này đã tử vong.

Người nhà cũng trình báo việc dây chuyền vàng trên cổ ông Hải bị mất. Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, bước đầu lực lượng chức năng nhận định ông Hải bị sát hại.

Điều tra vụ việc, công an lần theo vết máu trên đường phát hiện khu vực cách tử thi 1,5km có nhiều máu và nhẫn vàng, đồng hồ của nạn nhân.

Nhiều nghi vấn xung quanh vụ việc này đang được Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương làm rõ.

Tuệ An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-rung-cao-su-day-chuyen-vang-bi-mat-232584.htm