Người đàn ông vô cớ bị chém nhập viện: Nhà kho của nạn nhân bị đột nhập, mất 2 xe ba gác

Vợ ông C., người bị côn đồ vô cớ chém trọng thương hôm 26/11, nhận thấy một trong 2 tên trộm có hình dáng giống kẻ tham gia chém chồng bà.

Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân đang điều tra, truy xét vụ trộm xảy ra tại nhà kho trên đường Lê Đình Cẩn. Theo đó, sáng 28/11, gia đình ông Trần Trung C. phát hiện nhà kho bị đột nhập. Kẻ trộm lấy đi 2 xe ga gác có giá trị hơn 100 triệu đồng.

Hình ảnh trích xuất camera cho thấy có 2 thanh niên đi xe máy đến nhà kho lấy trộm.

 2 thanh niên trộm 2 xe ba gác (Hình ảnh trích xuất camera).

2 thanh niên trộm 2 xe ba gác (Hình ảnh trích xuất camera).

Ông C. chính là người bị nhóm giang hồ vô cớ chém nhập viện tại nhà em gái ông vào rạng sáng 26/11. Vụ 2 kẻ lạ mặt đột nhập nhà kho lấy trộm 2 xe ba gác xảy ra khi ông đang nằm viện điều trị.

Bà Đ. vợ ông cho hay, cửa nhà kho được khóa 2 lớp, các xe ba gác được khóa bằng 3 lớp dây xích và có gắn chuông báo động nhưng đều bị bọn trộm cắt phá. Người phụ nữ này cũng nhận thấy một trong 2 tên trộm có ngoại hình giống người tham gia đánh chồng bà cách đây 2 ngày.

Cửa khóa nhà kho bị phá.

Sau khi phát hiện mất trộm, gia đình gọi điện báo cho Công an phường Tân Tạo xuống ghi nhận hiện trường. Theo dân địa phương, hẻm 302 Lê Đình Cẩn rất phức tạp về an ninh trật tự và thường xuyên xảy ra trộm cắp.

Trả lời VTC News, lãnh đạo UBND quận Bình Tân cho biết, Công an quận đang thụ lý vụ ông C. bị chém gây thương tích.

MINH ANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-dan-ong-vo-co-bi-chem-nhap-vien-nha-kho-cua-nan-nhan-bi-dot-nhap-mat-2-xe-ba-gac-d512903.html