Người dân phát hiện nhiều mẩu xương nghi hài cốt người ở vuông tôm

Sau khi phát hiện một khúc xương ở vuông tôm của gia đình, ông Nguyễn Văn Tôn cho tìm kiếm thì phát hiện thêm nhiều mảnh xương trong đó có cả xương sọ đầu.

Sau khi phát hiện một khúc xương ở vuông tôm của gia đình, ông Nguyễn Văn Tôn cho tìm kiếm thì phát hiện thêm nhiều mảnh xương trong đó có cả xương sọ đầu.

Ngày 15/1, Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện nhiều mẩu xương nghi xương người tại vuông tôm.

Nhiều mẩu xương nghi xương người được phát hiện ở vuông tôm. Ảnh minh họa

Nhiều mẩu xương nghi xương người được phát hiện ở vuông tôm. Ảnh minh họa

Theo tin tức ban đầu, khoảng 7h30 ngày 14/1, ông Nguyễn Văn Tôn (SN 1967, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đi ra vuông tôm của gia đình tại ấp Mỹ Bình, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (cách nhà khoảng 30m - PV) thì phát hiện trên phần đất của mình có lòi một khúc xương.

Ngay sau đó, ông Tôn liền đào, mò thì phát hiện thêm xương sọ đầu, răng, xương lóng tay, xương ống. Vụ việc sau đó cũng được ông Tôn trình báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an nghi những mẩu xương là hài cốt người.

Được biết, phần đất ông Tôn phát hiện bộ hài cốt được ông mua lại cách nay khoảng 26 năm. Lúc ông mua thì không có mồ mả, hài cốt. Phần đất này được ông thuê xáng múc đầm để nuôi tôm công nghiệp gần 2 tuần trước.

Hiện, bộ hài cốt này được để tại phần đất của ông Tôn. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nguoi-dan-phat-hien-nhieu-mau-xuong-nghi-hai-cot-nguoi-o-vuong-tom-a308545.html