Người dân phương Tây không tin vào những gì được nghe về nước Nga

Người dân Pháp, Đức, Anh và Mỹ tỏ ra nghi ngờ tính công bằng của truyền thông khi đưa tin tức về chính quyền và đất nước của Tổng thống Putin.

Theo hãng tin Sputnik, kết quả một cuộc thăm dò ý kiến mới công bố hôm thứ Ba (22/10) cho thấy, 53% người dân Pháp và 50% người dân Đức tin rằng, giới truyền thông của những nước này không khách quan khi đưa những tin tức về nước Nga. Trong khi đó, 47% người dân Anh không tin tưởng vào sự "vô tư" của các cơ quan báo giới trong các thông tin liên quan tới Nga. Tương tự, chỉ có 43% người dân Mỹ nhận định, truyền thông nước mình hoàn toàn không có thành kiến với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin.

Phải chăng truyền thông phương Tây có định kiến khi đưa tin liên quan tới Nga? (ảnh: getty)

Tại Pháp và Đức, tỷ lệ những người tỏ ra nghi ngờ truyền thông địa phương trong việc đưa tin về nước Nga – chiếm phần lớn hơn ở giới trẻ. Cụ thể 58% người Pháp dưới 35 tuổi cho rằng, truyền thông có thành kiến với Nga. Tại Đức, 54% người dưới 35 tuổi không đánh giá cao tính công bằng, không thiên vị của báo giới nước mình trong các tin tức về Nga.

Tuy nhiên, tại Anh, tình huống có phần khác biệt khi chỉ 38% người dưới 35 tuổi đồng ý với ý kiến, truyền thông Anh bị thành kiến khi đưa tin về Nga; còn tại Mỹ, tỷ lệ này là 34%.

Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 9 – 20/8 đối với những người trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Số lượng người tham gia trả lời ở mỗi nước khá tương đồng: tại Pháp là 1.013 người, tại Anh là 1.003 người, tại Đức là 1.010 người và tại Mỹ là 1.007 người.

Hồi tháng Năm, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chia sẻ với tờ báo Clarin của Argentina rằng, dường như "có một bộ phận nhất định trong giới tinh hoa chính trị của phương Tây" không thích chính sách đối ngoại độc lập của nước Nga. Điều này đã góp phần lớn vào việc hình thành một "hình ảnh tiêu cực" của Nga trong truyền thông quốc tế.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây bị xói mòn nghiêm trọng trong những năm gần đây, xuất phát từ những bất đồng giữa các bên trong một số vấn đề như việc Moscow sáp nhập Crimea vào lãnh thổ, sự can thiệp của Nga vào Syria…, và mới đây nhất là việc Mỹ muốn rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với cáo buộc Nga là bên vi phạm trước.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-phuong-tay-khong-tin-vao-nhung-gi-duoc-nghe-ve-nuoc-nga-20181023153224759.htm