Người dân Quảng Ngãi rộn ràng vui xuân với hội bài chòi

Nhiều người tìm đến hội vui xuân giữa lòng thành phố này bởi nơi đây là điểm hẹn của những nét văn hóa, trò chơi dân gian vốn đã in sâu trong đời sống người dân những ngày Tết.

Đến hẹn lại lên, những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, Hội vui xuân quen thuộc giữa lòng thành phố Quảng Ngãi (cạnh Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng, TP. Quảng Ngãi) lại sáng đèn hoạt động cả ngày lẫn đêm để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí ngày xuân của người dân nhiều nơi

Một trong những hoạt động đặc sắc, cuốn hút đông người dân tham gia chính là Hội bài chòi đặc trưng xứ Quảng. Phục vụ vào các buổi tối, hội bài chòi là không gian văn hóa truyền thống quen thuộc với một bộ phận người dân mỗi khi du xuân tại đây.

Bên cạnh đôi nghệ nhân hô bài, còn có người đánh trống, đánh đàn phối hợp để tạo thêm không khí sôi nổi, rộn ràng cho buổi hội

Tham gia hội bài chòi, người chơi mua các lá bài gắn với những tên gọi độc đáo, như: Nhứt Nọc, Đỏ Mỏ, Nhì Nghèo, Ông Thầy, Bảy Xưa, Sáu Suốt... Hiệu lệnh hô bài chòi nổi lên cũng là lúc cặp đôi nghệ nhân lần lượt hát các điệu khúc vui nhộn để gọi tên các lá bài này. Trong lúc hô, các nghệ nhân cũng pha trò, tung tẩy lẫn nhau qua những điệu hát, câu vè vui nhộn, trào phúng... khiến người nghe không khỏi phì cười

Các thẻ bài trong hội bài chòi

Người chơi ngồi trong các chòi xung quanh và theo dõi lá bài mình, nếu trùng với lá bài được xướng lên thì gõ liên hồi vào ống tre để báo

Người chiến thắng và nhận phần thưởng là người được gọi đủ tên ba lá bài sớm nhất

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-quang-ngai-ron-rang-vui-xuan-voi-hoi-bai-choi-1513481.tpo