Người dân sơ tán, chất đồ đầy đường sợ cháy lan

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm khu nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông ở địa chỉ 87-89 Phố Hạ Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), đã khiến nhiều nhà dân khu vực liền kề phải sơ tán đồ đạc đề phòng ngọn lửa lây lan.

Khoảng 20h, đám cháy tại xưởng của Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông có nguy cơ lan rộng sang nhà dân ở mặt phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Nhiều người gọi nhau chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài để đề phòng lửa cháy lan.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

Đám cháy bắt đầu xảy ra vào khoảng hơn 18h tại khu nhà xưởng sản xuất của Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã khiến cho các hộ dân sống xung quanh khu vực lân cận lo lắng, phải di chuyển toàn bộ hàng hóa ra ngoài.

Sức nóng của đám cháy khiến cơ quan chức năng lo ngại các ngôi nhà kế bên sẽ có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Các đồ dùng dễ cháy được người dân sơ tán cách xa khỏi khu vực đám cháy đang bùng phát dữ dội.

Đồ đạc của người dân chất đầy trên vỉa hè và đường phố Hạ Đình.

Vẻ mặt thất thần, lo lắng của người dân vì đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Phố Hạ Đình 'vườn không nhà trống'.

Phương Ngân

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-dan-so-tan-chat-do-day-duong-so-chay-lan-95700.html