Người dân tất bật dọn bùn sau lũ

Lũ rút, khu vực các xã, thị trấn ven sông Mã của huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) ngập bùn đất. Nắng lên, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Người dân dọn bùn sau lũ

Ngày 1/9, người dân Cẩm Thủy (Thanh Hóa) trở về nhà dọn dẹp sau cơn lũ dữ. Các xã, thị trấn ven sông Mã của huyện đều ngập bùn đất

Ngày 1/9, thời tiết tại huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) nắng nhẹ. Mực nước trên sông Mã rút gần 2 m.

Tuy nhiên, một số đoạn đường tại xã Cẩm Phong vẫn còn ngập. Người dân phải dùng bè di chuyển đi trong dòng nước lũ.

Nhiều đoạn đường ngập bùn đất. Có nơi bùn dày đến đầu gối.

Người dân tất bật dọn dẹp. Họ dùng bàn vét đẩy bùn đất ra khỏi khu vực sân nhà. Bà Trần Thị Tâm (xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy) cho biết so với trận lũ lịch sử năm 2007, nước lũ lần này dâng cao hơn, lượng bùn cũng dày hơn. "Để dọn sạch thì không thể ngày một, ngày hai được", bà Tâm nói.

Lượng bùn đất quá nhiều khiến việc dọn dẹp vất vả, mất nhiều thời gian.

Ông Trường (tổ 1, thị trấn Cẩm Thủy) phải huy động nhiều người trong gia đình, dùng xô múc bùn, chuyền tay nhau đổ ra ngoài.

Chỉ vào vết tích của mực nước lũ, ông Trường cho biết trận lũ này dâng quá nhanh. "Nhà tôi bị thiệt hại tivi, tủ lạnh, máy phát điện... Giường chiếu, bàn ghế và nhiều đồ đạc đều bị ngập trong lũ", ông Trường nói.

Anh Ngô Đăng Nam (thông Đại Đồng 2, xã Cẩm Sơn) cùng vợ cọ rửa giường.

Bà Trần Thị Hạnh (70 tuổi, thị trấn Cẩm Thủy) cho biết khi nước dâng, bà cùng con cháu chỉ kịp bỏ chạy, không mang theo được tài sản. Đến hôm nay, bà trở về khi nước rút thì tất cả đồ đạc đã ngập trong bùn đất. "Nhà tôi dọn từ sáng đến trưa mà vẫn chưa xong. Vất vả lắm", bà Hạnh than.

Sách vở của các cháu nhỏ bị ướt nhẹp. Tranh thủ nắng lên, các gia đình dùng mắc áo để phơi sách vở cho các con vì ngày khai giảng đã đến gần.

Trong lúc bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, một số em nhỏ lội bùn, mang chăn chiếu đi đến vùng có nước sạch để giặt. Báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnhThanh Hóa cho biết mưa lũ từ ngày 29 đến 31/8 đã gây thiệt hại nặng nề ở địa phương này. Hơn 4.500 nhà bị ngập, 123 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 3 cầu treo đổ sập, gần 9.000 hộ dân phải sơ tán.

Huyện Cẩm Thủy (vùng khoanh đỏ) - nơi xảy ra ngập lụt. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dan-tat-bat-don-bun-sau-lu-post873700.html