Người dân tháo dỡ nhà cửa để làm đường đua F1 ở Mỹ Đình

Những người dân ở khu nhà tạm, và hàng loạt nhà xưởng, quán ăn..., xung quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đang hối hả dọn dẹp, tháo dỡ, di dời tài sản... để nhường đất làm đường đua xe F1 của Hà Nội.

 Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 4/3, người dân, công nhân ở khu nhà tạm tại khu vực Đồng Vê (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn đang hối hả tháo dỡ, di dời đồ đạc cùng tài sản và vật nuôi để nhường đất phục vụ dự án làm đường đua xe F1 của Hà Nội.

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều ngày 4/3, người dân, công nhân ở khu nhà tạm tại khu vực Đồng Vê (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn đang hối hả tháo dỡ, di dời đồ đạc cùng tài sản và vật nuôi để nhường đất phục vụ dự án làm đường đua xe F1 của Hà Nội.

Người dân khẩn trương thu dọn đồ đạc chuyển đi.

Nhiều gia đình vui vẻ, chấp thuận và khẩn trương thực hiện việc di dời để tiến độ dự án làm đường đua F1 được diễn ra theo đúng thời gian.

Cấu trúc đường đua xe F1 sẽ ôm trọn Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình và một số tổ dân phố ở phường Phú Đô, với chiều dài 5,565 km được thiết kế bởi tập đoàn Tilke của Đức. Đường đua có 22 khúc cua, các tay đua sẽ thi đấu trong 4h và xuất phát từ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đến đại lộ Thăng Long, rồi quay trở lại sân Mỹ Đình.

Chặng đua xe F1 của Hà Nội phần lớn chạy qua các cánh đồng và khu nhà tạm cùng với dự án của Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình chưa thực hiện.">

Chặng đua xe F1 của Hà Nội phần lớn chạy qua các cánh đồng và khu nhà tạm cùng với dự án của Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình chưa thực hiện.

Cũng có không ít người dân tỏ ra bùi ngùi khi phải di dời đi vì họ gắn bó với khu đất này đã nhiều năm để sinh sống, chăn nuôi, trồng trọt.

Chỉ trong một thời gian nữa tại khu vực này sẽ trở thành đường đua hấp dẫn, hội tụ những tay đua xe công thức F1 nổi tiếng thế giới tham dự.

Người dân hối hả thu dọn.

Máy xúc, ô tô được huy động đến công trường để tiến hành giải phóng mặt bằng.

Những ao hồ quanh cánh đồng Phú Đô thuộc dự án cũng nhanh chóng được máy xúc, ô tô san ủi lấp mặt bằng.

Cây cối được dọn dẹp, chặt bỏ.

Chặng đường đua xe công thức F1 với tốc độ của đoàn đua có thể được đẩy tới 335 km/h.

làm đường đua xe F1.">

Nhiều nhà xưởng, hàng quán nằm trên khu đất rộng hơn chục ha, xung quanh khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng được tháo dỡ để nhường đất làm đường đua xe F1.

Nhiều khu vực đã được san ủi.

Người dân tranh thủ thu gom phế liệu.

Các công nhân dựng hàng rào tôn, nghiêm cấm những người không phận sự vào bên trong để phục vụ cho việc thi công dự án được thuận lợi, an toàn.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, việc đăng cai đua xe F1 là cơ hội để quảng bá hình ảnh Hà Nội, Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Hà Nội dự kiến chặng đua xe F1 sẽ bắt đầu từ năm 2020, và diễn ra vào tháng 4 hàng năm, trong khoảng 1 tuần. (Ảnh: Zing)

Phối cảnh đường đua xe F1 của Hà Nội.

Bảo Ngân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/anh-nguoi-dan-thao-do-nha-cua-de-lam-duong-dua-f1-o-my-dinh-59014.html