Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu vòng 2, ông Erdogan được dự đoán chiến thắng

Người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu vào hôm nay, với ông Erdogan được dự đoán là sẽ chiến thắng và tiếp tục lãnh đạo đất nước sau 2 thập kỷ.

Ông Erdogan, 69 tuổi, đã vượt lên dẫn trước đối thủ là ông Kemal Kilicdaroglu ở vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 14/5. Ông đã dẫn trước ông Kilicaroglu 5 điểm phần trăm và suýt đạt được đa số tối thiểu để chiến thắng ngay vòng đầu tiên.

 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Trong những ngày qua, ông đã vận động kêu gọi các cử tri bầu cho mình, gọi bản thân là sự lựa chọn ổn định.

Ông Kilicdaroglu, 74 tuổi, là ứng cử viên của liên minh 6 đảng đối lập. Ông vốn được dự đoán là sẽ chiến thắng ngay vòng đầu tiên nhưng lại bất ngờ để thua ông Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ là nơi tiếp nhận người tị nạn lớn nhất thế giới, với khoảng 5 triệu người di cư, trong đó có 3,3 triệu người Syria, theo dữ liệu của Bộ Nội vụ.

Ứng cử viên đứng thứ ba, ông Sinan Ogan, cho biết ông ủng hộ Erdogan dựa trên nguyên tắc "đấu tranh không ngừng chống khủng bố". Ông đã đạt được 5,17% phiếu bầu ở vòng 1.

Một người theo chủ nghĩa dân tộc khác, ông Umit Ozdag, lãnh đạo Đảng Chiến thắng chống người nhập cư (ZP), đã công bố ủng hộ ông Kilicdaroglu. Đảng ZP đã giành được 2,2% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử vòng 1.

Các cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Erdogan là 52,7% và ông Kilicdaroglu là 47,3%. Cuộc khảo sát được thực hiện trước khi ông Ogan và ông Ozdag đưa ra các tuyên bố.

Các phòng phiếu sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương và đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào lúc 7 giờ tối hôm nay.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-tho-nhi-ky-di-bo-phieu-vong-2-ong-erdogan-duoc-du-doan-chien-thang-post249427.html