Người dân Thủ đô chật vật dưới cái nóng gần 40 độ

Hà Nội đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè năm 2020, với nền nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, khiến người dân phải tìm nhiều cách để tránh nóng.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, trưa 5/5, tình trạng nắng nóng ở Hà Nội khiến không khí trở nên oi bức, khó chịu, người dân tìm mọi cách che chắn khi ra đường.

Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè năm nay bắt đầu từ ngày 3/5, dự báo sẽ kéo dài.

Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè năm nay bắt đầu từ ngày 3/5, dự báo sẽ kéo dài.

Nhiều người tham gia giao thông “núp” dưới bóng râm của cầu vượt tránh nắng khi chờ đèn đỏ tại ngã tư Xuân Thủy - Cầu Giấy.

Chủ xe 3 bánh tận dụng thùng xe để mắc võng ngủ tránh nắng nóng.

Người bán hàng rong "uể oải" giữa trưa nắng oi ả ở chợ Đồng Xuân.

Tận dụng mọi vật liệu để tránh nắng nóng.

Những người chọn gầm cầu vượt vành đài 3 (đường Phạm Hùng, Hà Nội) làm nơi nghỉ trưa.

Những người lái xe ôm tranh thủ nằm nghỉ trên yên xe máy dưới gầm cầu vượt đường Láng.

Vỉa hè có bóng cây râm mát cũng trở thành nơi để ngả lưng.

Năm 2020 được dự báo có nắng nóng kỷ lục.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nguoi-dan-thu-do-chat-vat-duoi-cai-nong-gan-40-do-20200505151354506.htm