Người dân Thủ đô kín mít khẩu trang trước dịch virus corona

Những ngày qua, dịch virus corona vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Người dân Thủ đô ra đường ai nấy đều trang bị khẩu trang để phòng chống dịch.

Ngay từ sớm, rất đông người dân tập trung tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông để mua vàng trong ngày vía Thần tài (10/2 âm lịch).

Những chiếc khẩu trang miễn phí và nước sát khuẩn được các cửa hàng chuẩn bị sẵn cho các vị khách tới mua hàng.

Bên trong, tất cả các nhân viên và khách hàng đều đeo khẩu trang khi giao dịch.

Người đóng vai "thần tài" cũng đeo khẩu trang kín mít khi chụp hình cùng khách hàng.

Khẩu trang trở thành vật không thể thiếu khi ra đường vào thời điểm này, các bạn trẻ cùng nhau check-in với khẩu trang bảo vệ sức khỏe.

Tại các điểm chờ xe buýt, không ít người dân có ý thức bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Các em nhỏ cũng được cha mẹ che chắn cẩn thận khi ra đường.

Lái xe của các tuyến xe buýt đều sử dụng khẩu trang khi làm việc.

Chị Nguyễn Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi luôn cập nhật tin tức về dịch bệnh corona trên các trang báo hàng ngày. Vì vậy, tôi cùng mọi người trong gia đình đều trang bị khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng và kể cả khi ra đường để bảo vệ chính bản thân mình".

Tại các trung tâm thương mại lớn, hầu hết khách hàng đều đeo khẩu trang để phòng ngừa lây nhiễm virus corona.

Các gia đình đều cẩn thận trang bị khẩu trang khi đi mua sắm.

Không chỉ khách hàng, nhân viên thu ngân đều đeo khẩu trang để phòng ngừa lây bệnh do virus corona gây ra.

Tại các gian hàng ăn nhanh, người dân vẫn sử dụng khẩu trang trong lúc chờ phục vụ./.

Mạnh Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-thu-do-kin-mit-khau-trang-truoc-dich-virus-corona-1006052.vov