Người dân Thủ đô méo mặt với cái nóng đầu hè 41 độ C

14h giờ chiều nay (19/4)- thời điểm phản ánh rõ nhất sự khắc nghiệt của đợt nắng gắt đầu tiên của mùa hè. Người dân Thủ đô méo mặt với cái nóng lên đến 41 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do tác động của hiện tượng El Nino nắng nóng đã xuất hiện sớm hơn mọi năm. Trong hôm nay, tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ nhiều nơi lên tới 41 độ C.

Dù mới ở giai đoạn giữa tháng 3 âm lịch nhưng nắng nóng đã bao trùm miền Bắc.

Nhiều người tham giao thông cảm thấy khó chịu với cái nắng oi ả của đợt nắng nóng đầu hè.

Bịt kín mọi bộ phận trên cơ thể là cách những người buộc phải ra đường vào thời điểm này.

Trên nhiều tuyến phố chính ở Hà Nội, trong ngày 19.4, lượng người tham gia giao thông giảm hẳn do nắng nóng.

Một em nhỏ được bố mẹ "bọc kín" khi phải ra đường.

Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi đã đạt đến 41 độ C.

Nhiều chủ của hàng phải dùng nước để làm mát cửa hàng mình.

Nhiều người lao động tìm đến những góc mát của công viên để nghỉ trưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22-4.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-thu-do-meo-mat-voi-cai-nong-dau-he-41-do-c-20190419150506537.htm