Người dân thủ đô Qatar thích thú đi tàu điện ngầm đầu tiên

Người dân ở thủ đô Doha, Qatar, thích thú trải nghiệm chuyến đi đầu tiên trên tàu điện ngầm, khi hệ thống tàu điện ngầm của thành phố này bắt đầu mở cửa phục vụ công chúng.

Theo Al Jazeera, hệ thống tàu điện ngầm Doha (Doha Metro) cung cấp những chuyến tàu điện ngầm không người lái nhanh nhất thế giới. Người dân ở thủ đô Qatar rất thích thú khi trải nghiệm chuyến đi đầu tiên trên tàu điện ngầm hôm 8/5. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Hiện tại, hầu hết tuyến đường Red Line của hệ thống tàu điện ngầm Doha đã đi vào hoạt động, với 13 nhà ga. Dự kiến, đến năm 2020, Doha sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động thêm 2 tuyến đường nữa.

Tuyến đường dài 40 km trong tương lai sẽ nối thủ đô với sân bay quốc tế Hamad.

Hành khách có thể mua thẻ đi tàu điện ngầm từ máy bán hàng tự động tại tất cả các trạm của Doha Metro.

Tàu điện ngầm Doha Metro chạy qua gần như khắp thành phố Doha.

Các hành khách thích thú chụp ảnh, quay video trong chuyến đi bằng tàu điện ngầm đầu tiên tại Doha.

Tuyến đường Red Line hoàn thành sẽ chạy từ sân vận động al-Wakrah tới sân vận động Lusail, nơi diễn ra các trận đấu của World Cup 2022.

Doha Metro sẽ nối các sân vận động nơi các trận đấu của World Cup 2022 diễn ra.

Nhiều người dân hào hứng khi trở thành hành khách đầu tiên đi trên tàu điện ngầm ở Doha.

Được biết, Công ty Đường sắt Qatar đã ký thỏa thuận với các hãng vận tải địa phương như Mowasalat và Careem Qatar để cung cấp các chương trình khuyến mãi về giá vé cho hành khách đi tàu điện ngầm ở Doha.

"Tôi rất vui vì nó giúp chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đặc biệt là đối với những người làm việc tại khu West Bay", Sahana Wasudeva, một kiểm toán viên đến từ Ấn Độ, chia sẻ với Al Jazeera tại ga al-Wakra.

Mời độc giả xem thêm video về hệ thống tàu điện ngầm thân thiện với hành khách ở Pháp (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-dan-thu-do-qatar-thich-thu-di-tau-dien-ngam-dau-tien-1220741.html