Người dân Thủ Thiêm mong muốn công bố cụ thể các sai phạm của lãnh đạo thành phố

Nhiều người dân Thủ Thiêm (quận 2, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: Sau khi có kết luận mới của Thanh tra Chính phủ, từ đây đến cuối năm, UBND TP Hồ Chí Minh cần phải giải quyết rốt ráo.

Sau khi nghe thông tin trên các phương tiện truyền thông về Thông báo 1041/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP), bà Nguyễn Thị Hà ngụ ở phường Bình An (quận 2) cho biết cả hai kết luận (cũ và mới) của TTCP về dự án Thủ Thiêm chưa ghi tên các cán bộ, lãnh đạo sai phạm cần kiểm tra. Vì vậy, bà đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, như vậy mới đáp ứng được mong đợi của người dân.

Bà Nguyễn Thị Hà mong muốn cơ quan chức năng cần công bố cụ thể lãnh đạo sai phạm ở dự án Thủ Thiêm.

Bà Nguyễn Thị Hà mong muốn cơ quan chức năng cần công bố cụ thể lãnh đạo sai phạm ở dự án Thủ Thiêm.

"Chúng tôi cần TTCP làm rõ các sai phạm, sau đó làm rõ vấn đề ranh quy hoạch rồi mới đến đền bù cho người dân. Ngoài ra, cần phải khởi tố vụ việc chính quyền cưỡng chế, thu hồi 4,3 ha đất của khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch; 160 ha đất tái định cư bị giao cho các doanh nghiệp”, bà Hà cho biết thêm.

Tương tự, bà Lê Thị Bạch Tuyết, ngụ ở phường Bình An (quận 2) cho biết, người dân Thủ Thiêm kỳ vọng được tận hưởng những thành quả lớn sau khi khu đô thị mới Thủ Thiêm được hình thành nhưng suốt 20 năm qua họ phải ly tán khắp nơi để mua nhà hoặc ở trọ, có người bao năm nay ôm hồ sơ đi khiếu nại oan sai. "Thông báo 1041 không nói đến những nạn nhân của các sai phạm và chưa công bố rõ các lãnh đạo của TP Hồ Chí Minh mắc những sai phạm gì trong "đại án” Thủ Thiêm", bà Tuyết cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xương Đức (quận 2) cho biết: "Sau khi có kết luận mới của TTCP, từ đây đến cuối năm, UBND TP Hồ Chí Minh cần phải giải quyết rốt ráo cho người dân Thủ Thiêm yên lòng, không thể cứ kéo dài xong lại hứa hẹn với người dân lâu hơn nữa. Bởi vừa qua, hàng loạt sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm đã được TTCP kết luận bằng hai Thông báo kết luận 1483 và 1041. Sau khi có Thông báo 1483, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo xem xét về chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người dân, tuy nhiên chính sách đền bù hiện vẫn chưa thỏa đáng nên người dân vẫn đang khiếu kiện và chưa thể ổn định cuộc sống".

Người dân quận 2 mong muốn UBND TP Hồ Chí Minh sớm giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Liên quan kết luận của TTCP mới nhất về sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết, trong tuần này, Thành phố sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể về việc thực hiện triển khai các chỉ đạo theo Thông báo 1041 của TTCP. Theo đó, tinh thần của Thành phố là chủ động, gấp rút tổ chức thực hiện các yêu cầu của kết luận TTCP, không để người dân chờ đợi lâu.

"Hiện chính quyền Thành phố đang tập trung quyết liệt, lắng nghe người dân và triển khai thực hiện hai kết luận của TTCP về quá trình thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND TP Hồ Chí Minh cam kết đảm bảo giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân Thủ Thiêm. Ttrong thời gian chờ thống nhất phương án, thực hiện các kết luận của TTCP mà người dân gặp khó khăn về chỗ ở, Thành phố sẽ kết hợp với quận 2 bố trí tạm cư ở nơi có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt", ông Nguyễn Thành Phong cho biết thêm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm qua 20 năm vẫn là những bãi đất trống, chưa đáp ứng kì vọng về khu đô thị mới hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cũng cho biết, UBND Thành phố đang tham mưu với Thành ủy triển khai thực hiện kết luận của TTCP để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như quyền lợi của các doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND Thành phố đang tiếp tục khắc phục vi phạm đã được kết luận để ổn định đời sống người dân. "Chúng tôi sẽ giám sát quá trình này để kịp thời báo cáo với người dân bị ảnh hưởng bởi khu đô thị mới Thủ Thiêm sớm nhất, mong bà con hãy yên tâm", ông Hiếu khẳng định.

Ngày 26/6, TTCP đã công bố Thông báo 1041/TB-TTCP chỉ ra nhiều sai phạm của UBND TP Hồ Chí Minh và các sở, ngành tham mưu trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm như: Chỉ định nhà đầu tư các dự án hạ tầng BT không đúng; sai sót trong quá trình phê duyệt tổng mức các dự án BT; tạm ứng ngân sách sai quy định... Chính quyền Thành phố được yêu cầu thu hồi hơn 26.000 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách để đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm sai quy định, khắc phục hàng nghìn tỷ đồng phê duyệt không đúng ở các dự án BT.

Trước đó, trong Thông báo 1483 của TTCP công bố ngày 7/9/2018 cũng đã chỉ ra một loạt sai phạm của UBND TP Hồ Chí Minh cùng các sở, ngành trong việc thu hồi 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An) nằm ngoài ranh quy hoạch; bồi thường, thu hồi đất không đúng Luật Đất đai; lấy đất tái định cư cho doanh nghiệp làm 51 dự án nhà ở, văn phòng, khu vui chơi, giải trí... khiến không đủ đất bố trí tái định cư, phá vỡ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nguoi-dan-thu-thiem-mong-muon-cong-bo-cu-the-cac-sai-pham-cua-lanh-dao-thanh-pho-20190630071037652.htm