Người dân Thường Tín đón Tết tại nơi ở mới liên quan đường Vành đai 4

Với niềm vui của các hộ dân vừa dọn đến nơi ở mới tại khu tái định cư (TĐC) liên quan đến dự án đường Vành đai 4 đi qua huyện Thường Tín, người người, nhà nhà tất bật với việc sắp xếp đồ đạc, hoàn thiện hạng mục công trình…

Anh Nguyễn Văn Hiển vui mừng pha ấm trà tiếp cán bộ địa phương trong ngôi nhà vừa hoàn thành xây dựng trên khu đất TĐC xã Vân Tảo liên quan đến đường Vành đai 4

Ngập tràn niềm vui

Đang đôn đốc tốp thợ thi công xây dựng ngôi nhà mới của gia đình, ông Phạm Văn, xóm 1, thôn Xâm Động, xã Vân Tảo không giấu được vui mừng, hào hứng khi vừa dọn về ngôi nhà có diện tích 180m2 với 3 tầng khang trang, bề thế trị giá 1,4 tỷ đồng của gia đình đang hoàn thành các hạng mục công trình dang dở ở khu TĐC.

Anh Văn tâm sự, khi nghe thông báo phải chuyển đến khu TĐC, cả gia đình cũng lo lắng vì phải chuyển từ một nơi đã gắn bó hàng chục năm để sang một nơi ở mới. Nhưng khi sang đến đây được chứng kiến các điều kiện cơ sở hạ tầng điện, đường xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh nên thấy yên tâm.

Ông Văn chia sẻ thêm: “Do không muốn thuê nhà ở tạm nên cuối năm 2023 gia đình tôi bắt tay vào xây dựng luôn ngôi nhà 3 tầng trên thửa đất TĐC vừa được UBND huyện Thường Tín bàn giao và cấp Giấy CNQSD đất ở. Tuy công trình chưa hoàn thành nhưng gia đình tôi vẫn thấy rất vui và đã dọn về ở”.

Nhà thầu thi công dự án khu TĐC ở xã Vân Tảo đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình

Ông Nguyễn Văn Hiển ở cách nhà ông Văn không xa bộc bạch: “Khi xác định phải di dời về nơi ở mới, ban đầu gia đình tôi lo lắng vì xáo trộn cuộc sống. Tuy nhiên, được sự động viên của các cấp chính quyền, khi bốc thăm rồi nhận đất, thấy hạ tầng khu TĐC tốt, rộng rãi nên rất vui và bắt tay ngay xây dựng nhà mới”.

Điều đặc biệt là đến nơi ở mới có đủ điều kiện sinh hoạt lại có hàng xóm từ nơi ở cũ luôn đùm bọc nhau nên tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít, mật thiết. Công trình nhà ở cấp 4 của ông Hiển vừa dọn về ở được mấy ngày nay vẫn còn đang phải sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, ngôi nhà thơm phức mùi sơn mới.

Còn tại khu TĐC liên quan đến đường Vành đai 4 cho các hộ gia đình ở thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân cũng có gần 10 hộ gia đình đang hoàn thiện công trình để thu dọn đồ đạc về ở trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ông Hà Sỹ Túc, trưởng họ Hà ở thôn Xâm Thị sáng ngày 4/2/2024 tổ chức cúng trấn trạch về nhà mới rất phấn khởi.

Nhiều hộ gia đình ở xã Vân Tảo đang gấp rút hoàn thiện công trình nhà ở trên đất TĐC liên quan đến đường Vành đai 4 ngày cận Tết

Ông Túc cho biết: “Cuối năm 2022, khi cán bộ địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình phối hợp trong công tác GPMB để thi công dự án đường Vành đai 4. Qua đó, gia đình nhà tôi cũng như các hộ trong dòng họ Hà chấp hành thực hiện phối hợp GPMB và bàn giao đất để nhà thầu sớm thi công các hạng mục công trình dự án”.

Đây cũng là yếu tố động lực thúc đẩy việc chính quyền địa phương huyện Thường Tín tập trung dồn lực chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất TĐC để sớm tổ chức gắp thăm bàn giao đất ở cho những hộ gia đình bị thu hồi đất ở tại địa bàn các xã liên quan đến dự án đường Vành đai 4.

Còn với anh Hà Huy Phương ở liền kề nhà ông Túc bộc bạch: “Không chỉ riêng gia đình tôi mà những hộ dân khác ở thôn Xâm Động chuyển sang khu TĐC cũng vui mừng khi được sống trong ngôi nhà mới. Bản thân tôi phấn khởi bởi quyết định đúng đắn của mình sớm đồng tình, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước di dời sang khu TĐC, bàn giao mặt bằng thi công dự án”.

Anh Phạm Văn mặc dù rất bận cùng tốp thợ hoàn thiện công trình ngôi nhà 3 tầng trên khu đất TĐC ở xã Vân Tảo nhưng cũng đã chuẩn bị cho gia đình cây đào đón Tết trong ngôi nhà mới

Thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo

Không riêng hộ gia đình ông Hiển, ông Túc, ông Phương… mà những hộ dân khác của xã Vân Tảo và xã Hồng Vân chuyển sang khu TĐC cũng phấn khởi được sống trong ngôi nhà mới khang trang. Bà con còn vui mừng bởi quyết định đúng đắn đã sớm đồng tình, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước di dời sang khu TĐC.

Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, từ khi đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB rồi bà con di chuyển sang khu TĐC với cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đồng bộ từ đường giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh và các điều kiện sinh hoạt khác để sớm ổn định cuộc sống.

Điều đặc biệt là mặt bằng các khu TĐC mọi phía là đường giao thông rộng rãi vốn được coi là khu "đất vàng" của xã Hồng Vân và Vân Tảo nhiều người ao ước. Ông Nguyễn Văn Hiển hồ hởi cho biết: “Gia đình ông quyết định làm nhà ở cấp bốn rộng 60m2 và với vị trí gần mặt đường thì có thể mở quán bán hàng kiếm thêm thu nhập".

Nhiều hạng mục công trình dự án khu TĐC ở xã Vân Tảo đã được nhà thầu cơ bản hoàn thành

Có thể nói, để có được sự đồng thuận, ủng hộ của bà con diện di dời vào các khu TĐC của TP liên quan đến dự án đường Vành đai 4 và đặc biệt là trên địa bàn huyện Thường Tín như hôm nay là cả quá trình nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ TP đến cơ sở.

Lãnh đạo huyện Thường Tín đã quyết liệt chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, các phòng ban chuyên môn cùng nhà thầu thi công và UBND xã có dự án đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại của của các dự án liên quan đến khu TĐC đường Vành đai 4 để người dân yên tâm xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống.

Đáng ghi nhận đến thời điểm này, Thường Tín là huyện dẫn đầu về tiến độ xây dựng các khu TĐC liên quan đến dự án đường Vành đai 4. Toàn huyện đã bàn giao đất cho các hộ xây nhà ở. Tại khu TĐC ở xã Vân Tảo đã có 45 hộ xây nhà ở, khu TĐC xã Hồng Vân có 8 hộ xây nhà…Đến nay, Thường Tín cũng đã cấp được 280 Giấy CNQSD đất ở tại 4 khu TĐC.

Khu đất TĐC liên quan đến dự án đường Vành đai 4 ở xã Hồng Vân đã được nhà thầu hoàn thành các hạng mục công trình đang chờ ngày bàn giao

Với quan điểm nhất quán, nơi ở mới phải có điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn nơi ở cũ và tuyệt đối không để người dân bị thiệt thòi, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để các địa phương, chủ đầu tư dự án những khu TĐC kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của bà con, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: “Để bảo đảm tiến độ của công tác TĐC, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, nhất là nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện xây dựng cơ sở hạ tầng ở các khu TĐC liên quan đến dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn huyện tại các xã Hồng Vân, Vân Tảo, Văn Bình, Khánh Hà.

Theo yêu cầu của Thường trực Huyện ủy là điều kiện cuộc sống của người dân TĐC phải tốt hơn nơi ở cũ, do đó chúng tôi đã thực hiện các khu TĐC với hạ tầng giao thông rộng rãi, thoáng mát, điện chiếu sáng đầy đủ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của bà con hiện tại cũng như sự phát triển của khu dân cư trong tương lai.

Ông Hà Sỹ Túc tổ chức cúng trấn trạch lấy ngày dọn về ở trong ngôi nhà mới tại khu TĐC ở xã Hồng Vân

Những ngôi nhà mới dần được hoàn thiện, diện mạo các khu TĐC dần thành hình, tạo điều kiện cho người dân di dời đến nơi ở mới với điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn trong những ngày cận Tết. Qua đó, góp phần để Thường Tín hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-thuong-tin-don-tet-tai-noi-o-moi-lien-quan-duong-vanh-dai-4.html