Người dân TP.HCM bì bõm lội nước trong đợt triều cường cao kỷ lục

Tối 30/9, triều cường dâng cao khiến một số khu vực ven sông Sài Gòn bị ngập nặng, người dân bì bõm lội trong dòng nước đen ngòm.

Triều cường dâng cao nước ngập từ đường phố vào từng ngõ hẻm.

Triều cường dâng cao nước ngập từ đường phố vào từng ngõ hẻm.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, bắt đầu từ 17h30 ngày 30/9, hàng loạt tuyến đường ven sông rạch thuộc sông Sài Gòn đường biến thành sông. Nước triều dâng cao tràn vào nhà dân gây đảo lộn cuộc sống sinh hoạt, nhiều hộ hì hục tát nước từ trong nhà ra ngoài.

Trên đường Mễ Cốc (quận 8), nơi xảy ra vụ vỡ bờ bao mặc dù các lực lượng chức năng "vá" xong đoạn bị vỡ nhưng do triều cường dâng cao nước tràn bờ gây ngập nặng các các tuyến đường ven kênh Tàu Hủ. Tại bến Phú Định (quận 8), nước dâng cao trùng vào giờ cao điểm khiến nhiều xe chết máy giao thông hỗn loạn người dân bì bõm "bơi" vượt dòng nước đen về nhà.

Tương tự, triều cường dâng cao cũng khiến nhiều tuyến đường khác ven sông Sài Gòn như: Bùi Hữu Nghĩa, Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Lương Định Của, Trần Não (quận 2), Trần Xuân Soạn (quận 7)... cũng mênh mông nước, gây xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Nước tràn bờ bao khu vực bến Mễ Cốc (quận 8).

Liên quan đến công tác khắc phục vỡ bờ bao trong đợt triều cường hôm qua (29/9), ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND quận 8 vừa có báo cáo ban đầu gởi UBND TP.HCM về sự cố vỡ bờ bao khiến người dân lao đao trong biển nước vào tối 29/9.

Theo ông Sang, nguyên nhân ban đầu vụ vỡ bờ bao tại đường bến Mễ Cốc khiến hàng trăm hộ dân bị ngập nước là do ảnh hưởng của triều cường, bên cạnh đó, trong quá trình thi công ép cọc dự "Cải thiện môi trường nước TP.HCM" giai đoạn 2 gây rung chấn ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng kỹ thuật xung quanh công trình.

Cụ thể, phần kè chắn ngăn triều dọc tuyến đường Bình Đông (phường 14), đường Mễ Cốc (phường 15) và đường Phú Định (phường 16) bị rò rỉ nước gây ngập các tuyến đường, hẻm xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Sang cho biết, sự cố không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, khiến một phần diện tích phường 15 bị ngập. “Hiện UBND quận 8 đã huy động lực lượng công an, dân quân thường trực và nhân viên công ty công ích quận đắp bao cát tại 4 vị trí trong khoảng giữa từ hàng cừ bêtông cốt thép làm mới và đoạn kè hiện hữu để ngăn nước triều tràn vào khu vực”, ông Sang nói.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận người dân bì bõm lội nước trong đợt triều cường cao kỷ lục:

Xe máy la liệt dắt bộ khu vực bến Mễ Cốc (quận 8)

Mẹ cõng con lội nước sau giờ tan trường.

Hàng loạt tuyên đường bộ biến thành đường thủy.

... Vượt sông về nhà.

Môt dân phòng đẩy xe hỗ trợ người đi đường.

Nước ngập sâu hơn nửa bánh xe khu vực bên Phú Định (quận 8).

Khu vực doc ven kênh Thanh Đa nước tràn vào nhà dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ triều cường ở TP.HCM chiều tối 30/9, đạt đỉnh kỷ lục mới, mực nước tại trạm Phú An dự kiến đạt 1,75m, trạm Nhà Bè đạt 1,77m - vượt báo động 3 (1,5m).

Vĩnh Phú - Ninh Sự

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-tphcm-bi-bom-loi-nuoc-trong-dot-trieu-cuong-cao-ky-luc-d436473.html