Người dân TP.HCM đứng kín bờ sông Sài Gòn xem trình diễn khinh khí cầu

Đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM) kẹt xe kéo dài do người dân tập trung tại bờ sông Sài Gòn để xem trình diễn khinh khí cầu dịp 2/9.

 Sáng 2/9, 10 khinh khí cầu cùng lá đại kỳ rộng 1.800 m2 được kéo cao tại nóc hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Sáng 2/9, 10 khinh khí cầu cùng lá đại kỳ rộng 1.800 m2 được kéo cao tại nóc hầm Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Sự kiện này nằm trong chương trình lễ hội Tết độc lập được TP.HCM tổ chức để chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Ngoài kinh khí cầu, còn các tiết mục dù lượn và các hoạt động nghệ thuật đường thủy cũng được tổ chức trên sông Sài Gòn.

Đúng 7h30, đại kỳ Việt Nam được khinh khí cầu kéo cao trên bầu trời TP.HCM. Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức kéo quốc kỳ cỡ lớn lên bầu trời để chào đón Quốc Khánh.

Người dân tập trung ven đường Mai Chí Thọ, đoạn gần hầm Thủ Thiêm để theo dõi khinh khí cầu kéo cao đại kỳ.

Chị Duyên (quận 2) tranh thủ đến từ sớm, tìm một vị trí đẹp để có thể chiêm ngưỡng khinh khí cầu. "Khinh khí cầu tại TP.HCM cũng đẹp không kém gì các nước trên thế giới", chị Như chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ lặn lội qua những đoạn ngập sát bờ sông Sài Gòn để có thể đến gần và chụp hình với khinh khí cầu.

Đường Tôn Đức Thắng (quận 1) kẹt xe từ 7h30 do người dân đến tập trung tại công viên bến Bạch Đằng để xem trình diễn khinh khí cầu.

Hàng nghìn người đội nắng, đứng từ phía quận 1 nhìn đại kỳ tung bay phía bên kia bờ sông Sài Gòn.

Đường vào khu vực trình diễn khinh khí cầu nhộn nhịp từ sáng. Trong những ngày lễ, khinh khí cầu khổng lồ, lạ mắt thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP.HCM.

Vỉa hè đường Tôn Đức Thắng kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Thủ Thiêm 2 nườm nượp người đứng chụp hình với đại kỳ.

Thay cho hoạt động bắn pháo hoa như mọi năm, TP.HCM lần đầu tổ chức khinh khí cầu kéo quốc kỳ bên sông Sài Gòn, biểu diễn ca múa nhạc cùng các hoạt động nghệ thuật khác.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-tphcm-dung-kin-bo-song-sai-gon-xem-trinh-dien-khinh-khi-cau-post1351543.html