Người dân TP HCM khốn khổ trong biển nước

Sáng 26-11, tại TP Hồ Chí Minh mặc dù mưa còn rãi rác một số nơi với lưu lượng nhỏ nhưng các tuyến đường tại đây bị ngập sâu do dư âm của cơn mưa to, gió lớn đêm hôm trước cộng với triều cường dâng cao. Do sáng đầu tuần lượng phương tiện lưu thông trên đường với mật độ dày nên tạo ra cảnh ngươi dân 'bơi' và bị ùn ứ…

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, trong cơn mưa to gió lớn ảnh hưởng bởi cơn bão số 9, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 40 điểm ngập, đến sáng 26-11, còn 7 điểm ngập nặng hiện hữu khiến giao thông qua khu vực này gặp khó khăn.

Khu vực còn ngập nặng là các tuyến đường xoay quanh Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh), bến xe Miền Tây (Bình Tân). Các tuyến đường bị ngập sau khi nước rút rác ngập trên mặt đường, nhiều hộ dân bị ngập trong sáng nay đã huy động người dọn dẹp nhà cửa. Một số hình ảnh “đường biến thành sông” tại TP Hồ Chí Minh được phóng viên ghi nhận…

Sáng cùng ngày nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu

Các tuyến đường bị ùn ứ

Người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa

Nhiều người phải dắt bộ qua điểm ngập để đến chỗ làm

Nhiều xe ô tô chết máy nằm trong nước

Giao thông tại một số tuyến đường ở Thủ Đức bị ùn ứ

Xe ô tô không thể di chuyển

Rác, bèo tràn cả vào nhà

Hàng loạt xe ô tô chết máy trong nước

Mưa lớn suốt đêm khiến các tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh ngập nặng

Người dân ngao ngán phó mặc cho nước tràn vào nhà

Nước ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh muốn nuốt luôn xe gắn máy

Rác nổi lềnh bềnh trên mặt đường

Người dân khốn đốn qua khỏi các tuyến đường ngập

Rất nhiều người dân nguyên đêm phải chịu cảnh bơi trong nước

Có 40 điểm ngập có mực nước cao từ 30-50cm

Anh Thư (ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/dan-khon-kho-vi-duong-ngap-nha-ngap-521770/