Người dân TP.HCM mang thức ăn, đi từ chiều để có chỗ chờ xem pháo hoa

Trước giờ đón giao thừa tại TP.HCM, hàng nghìn người đã có mặt sớm hơn vài giờ để chọn chỗ, tranh thủ trải bạt ăn tối, nghỉ ngơi chờ xem pháo hoa.

Từ chiều 21/1 (30 Tết), người dân tại TP.HCM tập trung dọc Công viên Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và các hàng quán quanh khu trung tâm để chọn chỗ ngồi, chờ đón giao thừa.

Khoảng 19h, lượng người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng và bến Bạch Đằng càng đông.

Tại các tuyến đường trung tâm, dòng xe di chuyển chậm, một số khu vực bắt đầu ùn ứ nhẹ.

Gia đình chị Ngọc Thảo (ngụ quận Bình Thạnh) mang theo thức ăn trong lúc ngồi chờ. Người phụ nữ cho biết năm nào cũng tranh thủ đến sớm chờ xem pháo hoa vì sợ đi trễ sẽ kẹt xe và khó chọn chỗ ngồi.

Hai bên đường hoa Nguyễn Huệ chật kín người dân tham quan, chờ đến giờ giao thừa.

Gia đình chị Ngọc Hân (ngụ huyện Củ Chi) có mặt từ lúc 17h tại bến Bạch Đằng.

Một số bạn trẻ tranh thủ ăn uống chờ đón giao thừa. Nhiều người cũng cho biết trước khi tìm được chỗ ngồi, họ phải vòng rất lâu quanh phố đi bộ để tìm nơi giữ xe.

Hơn 20h, các ghế đá tại đường hoa Nguyễn Huệ chật kín người ngồi, một số em nhỏ ngả lưng tại chỗ.

Một số gia đình, nhóm bạn mang bánh kẹo, trải bạt lên vỉa hè ngồi ăn uống, trò chuyện trong thời gian chờ.

Các quán cafe, cửa hàng bán thức ăn nhanh quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ kín chỗ ngồi.

Khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn là điểm bắn pháo hoa tầm cao giao thừa 2023. Riêng 5 điểm tầm thấp còn lại là đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), xã Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) và Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh).

Quỳnh Danh - Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-tphcm-mang-thuc-an-di-tu-chieu-de-co-cho-cho-xem-phao-hoa-post1395789.html