Người dân TP.HCM nơm nớp lo sợ cây xanh gãy, đổ khi trời mưa

Mỗi khi trời mưa gió là người dân tại TP.HCM lại nơm nớp lo sợ cây xanh bật gốc, gãy ngã gây thiệt hại về người và tài sản.

Vào mùa mưa bão trên địa bàn TP.HCM luôn xảy ra tình trạng cây xanh gãy, ngã gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo Sở GTVT TP.HCM, trận mưa lớn ngày 19/5 khiến 48 cây xanh bị gãy cành, nhánh, trong đó có 19 cây loại 1, 27 cây loại 2 và 2 cây loại 3; 171 cây xanh bị nghiêng, trong đó có 163 cây mới trồng, 8 cây loại 1; 24 cây xanh gãy đổ, trong đó có 1 cây mới trồng, 7 cây loại 1 và 16 cây loại 2.

Nhiều cây xanh trên các tuyến đường có nguy cơ bật gốc, gãy ngã.

Ngày 25/5, PV ghi nhận tại các tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu (quận 1), Trương Định (quận 3), Cao Thắng (quận 10)… nhiều gốc cây cổ thụ có nguy cơ bật gốc, các nhánh cây sát vào nhà dân rất nguy hiểm nếu xảy ra những cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh.

Chỉ tay về gốc cây xà cừ bên đường ông Nguyễn Văn Thành (58 tuổi, ngụ quận 3) chạy xe ôm trên đường Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ: “Gốc cây ngày càng nhô lên mặt đất, mỗi khi trời mưa rất có nguy cơ bật gốc gây nguy hiểm cho người đi đường. Trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ cây gãy, ngã đè chết người, gây thiệt hại về tài sản. Để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra, các cơ quan chức năng cần phải ngăn ngừa và xử lý những cây xanh hết tuổi thọ, sâu bệnh”.

Người dân nơm nớp lo sợ đi ra đường khi trời mưa, gió.

Nhánh cây cổ thụ trên đường Cao Thắng (quận 3) sát vào nhà người dân.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM cho biết: “Hiện nay công ty được giao chăm sóc, bảo dưỡng gần 100 nghìn cây xanh các loại. Ngay từ đầu năm 2018 chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chăm sóc. Để đối phó với mùa mưa bão, công ty đã tăng cường công tác tuần tra phát hiện kịp thời những cây xanh sâu bệnh, cây có dấu hiệu gãy ngã để đề xuất chủ đầu tư có phương án xử lý kịp thời. Đồng thời cắt cử nhân viên túc trực 24/24 tại các tuyến đường Nguyễn Thông, Lý Thường Kiệt, Vòng xoay Công trường Quốc tế, quận 9, quận 12 để thu dọn, xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố”.

Nhân viên Công ty cây xanh Thành phố đang dọn dẹp, cắt tỉa gốc và nhánh cây có nguy cơ bật gốc, gãy ngã.

Nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do sự cố cây xanh gây ra trong mùa mưa, bão, Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên để đốn hạ những cây bị sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bọng gốc, nghiêng nguy hiểm. Đồng thời lấy nhánh khô, cắt mé gọn những cây có bộ tán lá lớn. Trong đó, chú trọng đặc biệt đến những cây có hệ rễ bị xâm hại do việc thi công các công trình như nâng cấp vỉa hè, cấp thoát nước… tại những tuyến đường tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông, khu vực thường tập trung đông người.

Kim Quy

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nguoi-dan-tphcm-nom-nop-lo-so-cay-xanh-gay-do-khi-troi-mua-d60816.html