Người dân TP.HCM trong tiết trời 21 độ C

Nhiều người TP.HCM phải mặc áo ấm, quàng khăn, đeo găng tay khi ra đường vào sáng sớm do thời tiết se lạnh, nhiệt độ ở mức 21 độ C.

 Từ 13/12, thời tiết tại TP.HCM trở lạnh 20-21 độ C vào sáng sớm khiến nhiều người khi ra đường phải mặc áo ấm. Thời gian này, TP.HCM có nhiệt độ thấp nhất kể từ tháng 11.

Từ 13/12, thời tiết tại TP.HCM trở lạnh 20-21 độ C vào sáng sớm khiến nhiều người khi ra đường phải mặc áo ấm. Thời gian này, TP.HCM có nhiệt độ thấp nhất kể từ tháng 11.

Theo chuyên gia chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên nhân khiến nhiệt độ tại TP.HCM giảm sâu là không khí lạnh lan xuống phía nam. Các tỉnh miền Đông như Bình Phước, Đồng Nai... có thể ghi nhận nhiệt độ chỉ 18 độ C.

Cái lạnh 21 độ C chỉ duy trì vào sáng sớm, từ 4h đến 7h. Sau 7h, nhiệt độ nhích dần lên và TP.HCM trở lại với thời tiết ấm nóng, 30-32 độ vào buổi trưa.

Bảo, Nghĩa và Huy (quận Gò Vấp) ngồi uống cà phê gần Nhà thờ Đức Bà sáng sớm 14/12. "Lâu lắm TP.HCM mới có kiểu thời tiết lạnh như vậy. Chúng tôi tranh thủ dậy từ 5h, lượn vài vòng thành phố để tận hưởng không khí se lạnh này", Bảo chia sẻ.

Nhiều trẻ em ra đường buổi sáng được phụ huynh cho mặc áo khoác, đeo găng tay, đội mũ để giữ ấm.

"Nhiệt độ ở trạm quan trắc khí tượng 20-22 độ C. Nếu đi ra đường vào sáng sớm thì người dân có thể cảm nhận mức nhiệt thấp hơn, dưới 20 độ C", chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nói.

Học sinh trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1) đi học sớm trong tiết trời se lạnh, một số em mặc thêm áo khoác dày.

Cùng với không khí lạnh, TP.HCM chìm trong lớp mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế vào sáng sớm.

Nhiều người mặc áo ấm, đứng cầu nguyện trước Nhà thờ Đức Bà (quận 1) sáng sớm 14/12.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo 2 ngày tới, khối không khí lạnh suy yếu. Ngày 17/12, không khí lạnh mạnh trở lại, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-tphcm-trong-tiet-troi-21-do-c-post1384696.html