Người dân TP.HCM xem pháo hoa nên di chuyển theo lộ trình nào?

Sở GTVT TP.HCM đã đưa ra lộ trình di chuyển cho người dân TP trong đêm bắn pháo hoa đón giao thừa tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo Sở GTVT TP.HCM, việc phân luồng giao thông là để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động mừng xuân Quý Mão - mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khu vực cấm đường ở trung tâm TP.HCM.

Trong đó có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực đầu đường Hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) kết hợp với chương trình biểu diễn ánh sáng – nhạc nước – Drone ánh sáng nghệ thuật tại Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1).

Sở GTVT thông báo cụ thể như sau:

Từ 20 giờ ngày 21-1 đến 0 giờ 30 ngày 22-1: Tổ chức phong tỏa và cấm tất cả phương tiện lưu thông vào khu vực và các tuyến đường dưới đây.

Vành đai tạo bởi các tuyến đường Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng – Lê Duẩn – Pastuer (quận 1).

Đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội (kể cả cầu Khánh Hội).

Cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son): Phần cầu chính và các nhánh cầu (kể cả đường R12, TP Thủ Đức).

Lộ trình lưu thông thay thế tham khảo:

Lộ trình từ quận 4 đi quận 1: Đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) đường Hoàng Diệu đường Đoàn Văn Bơ cầu Calmette nhánh rẽ cầu Calmette đi đường Pasteur đường Pasteur đường Nguyễn Thị Minh Khai đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1).

Lộ trình từ quận 1 đi quận 4: Đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đường Đinh Tiên Hoàng đường Nguyễn Đình Chiểu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đường Nguyễn Thái Bình đường Calmette cầu Calmette đường Đoàn Văn Bơ đường Hoàng Diệu đường Nguyễn Tất Thành (quận 4).

Lộ trình từ quận 1 đi TP Thủ Đức: Đường Võ Văn Kiệt (quận 1) đường Nguyễn Thái Học đường Nguyễn Thị Nghĩa đường Cách Mạng Tháng Tám đường Nguyễn Thị Minh Khai đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đường Nguyễn Hữu Cảnh cầu Thủ Thiêm đường Nguyễn Cơ Thạch đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức).

Lộ trình từ TP Thủ Đức đi quận 1: Đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) đường Nguyễn Cơ Thạch cầu Thủ Thiêm đường Nguyễn Hữu Cảnh đường Tôn Đức Thắng đường Đinh Tiên Hoàng đường Nguyễn Đình Chiểu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đường Võ Văn Kiệt (quận 1).

Sở GTVT yêu cầu người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên Cầu Khánh Hội, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son), cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Đối với các phương tiện giao thông của tổ chức, cá nhân trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ chính quyền địa phương để được hỗ trợ.

Lực lượng CSGT TP.HCM khuyến cáo: Người dân cần chủ động lựa chọn thời gian, loại phương tiện, lộ trình phù hợp cho bản thân và gia đình mình trong đêm bắn pháo hoa.

Lực lượng chức năng căn cứ tình hình người đi bộ di chuyển trong khu vực cô lập, đến khi ổn định sẽ phát lệnh mở cô lập tại một số giao lộ và liên hệ Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn cho phép các phương tiện lưu thông qua hầm. Từ đó giảm tải áp lực giao thông, giúp cho người dân nhanh chóng và thuận tiện về nhà đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình trong ngày đầu tiên của năm mới.

Đêm 22-1, TP.HCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm gồm.

Điểm bắn tầm cao: Đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

5 điểm bắn tầm thấp:

- Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình (TP Thủ Đức)

- Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11)

- Quảng trường Rừng Sác, thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ)

- Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi)

Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh)

Bên cạnh đó, TP còn tổ chức Chương trình biểu diễn ánh sáng - nhạc nước - Drone ánh sáng nghệ thuật trên mặt sông Sài Gòn.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-tphcm-xem-phao-hoa-nen-di-chuyen-theo-lo-trinh-nao-post717080.html