Người dân TP Hồ Chí Minh bắt đầu lơ là, không đeo khẩu trang nơi công cộng

Mặc dù TP Hồ Chí Minh tiếp tục khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên một số người vẫn còn chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang khi ra đường.

Những ngày này, tại các điểm tham quan nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh như: Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức bà, đường sách TP Hồ Chí Minh và tại các tuyến đường ở trung tâm thành phố như: Lê Duẩn, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai... vẫn còn một số người dân không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều người dân TP Hồ Chí Minh vẫn lơ là không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường.

Nhiều người dân TP Hồ Chí Minh vẫn lơ là không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, nhiều ngày qua, thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19 tại cộng đồng, nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tiếp tục tăng và cùng với việc Việt Nam đang mở lại các chuyến bay thương mại, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn rất cao. Chính vì vậy, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, UBND TP Hồ Chí Minh vừa phát đi yêu cầu cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Theo đó, công văn yêu cầu các sở ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đến các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc...

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân lơ là phòng dịch khi ra ngoài đường:

Còn một số người dân TP Hồ Chí Minh lơ là không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Dù có trang bị khẩu trang nhưng lại đeo không đúng cách khi di chuyển trên đường.

Tại các quán trà đá, cà phê vỉa hè tại quận 1, quận 3, quận 5...người dân cũng không thực hiện việc đeo khẩu trang.

Tại khu vực đường sách TP Hồ Chí Minh, rất nhiều người dân không không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch.

Không chỉ có người dân thành phố mà có cả những người nước ngoài không thực hiện việc đeo khẩu trang.

Chùm ảnh: M.Linh - H.Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-bat-dau-lo-la-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-20201015170315683.htm