Người dân TP Hồ Chí Minh náo nức xuống phố đón Giao thừa Tết Quý Mão

Tối 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, hàng nghìn người dân TP Hồ Chí Minh đổ dồn về khu vực trung tâm thành phố dạo chơi đón chào năm mới.

Theo ghi nhận, tối nay, tiết trời thanh mát, dễ chịu làm tăng thêm sự vui vẻ, phấn khởi, nhiều gia đình cùng nhau xuống phố đón Giao thừa Tết Quý Mão 2023.

Từ chiều 21/1, khu vực đường sách 2023 thu hút khá đông người dân

Từ chiều 21/1, khu vực đường sách 2023 thu hút khá đông người dân

Nhiều bạn trẻ thích thú với khu vực đường sách

Từ 18 giờ, đường hoa Nguyễn Huệ và đường sách Lê Lợi đã đông nghẹt người dân, du khách tham quan thưởng lãm.

Chật kín người dân đến tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Cạnh đó, các con đường như Lê Duẩn, Đồng Khởi, khu vực xung quanh Hồ Con Rùa, Lê Thánh Tôn (quận 1) cũng đông đúc người qua lại. Càng về đêm, đường phố càng đông đúc, ai cũng háo hức đợi đến giây phút Giao thừa đón năm mới 2023.

Đến hơn 20 giờ tại các điểm check-in ở trung tâm TP Hồ Chí Minh như Hồ Con Rùa (quận 3), nhà thờ Đức Bà (quận 1), Bưu điện Trung tâm TP (quận 1), phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1)... nhiều bạn trẻ diện áo dài, quần áo mới cùng nhau chụp ảnh, vui chơi trước khi trở về nhà đón năm mới cùng gia đình.

Càng về khuya, lượng người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ càng đông

Tương tự, tại Công viên bến Bạch Đằng (quận 1), Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức), khoảng 21 giờ 30, hàng nghìn người ngồi kín các bãi cỏ để chờ xem pháo hoa.

Nhóm bạn Thu Thương, Hà Phương, Phương Linh (quận 4) chọn một chỗ đẹp tại Công viên bến Bạch Đằng. "Chúng mình đến phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 20 giờ, nhưng ngộp thở quá nên đành ra công viên ngồi chờ đến nửa đêm xem pháo hoa" - bạn Phương Linh chia sẻ.

Hàng trăm người trải bạt trên vỉa hè dọc bờ kênh Bến Nghé và chờ đợi để ngắm pháo hoa từ hướng Thủ Thiêm

Các cửa hàng kinh doanh ăn uống xung quanh bội thu nhờ lượng khách đông

Còn bạn Hoàng Nam và Mỹ Linh (quận 12) cho biết, do tuyến đường nào cũng đông nghịt người nên cả hai đành ngồi tại vỉa hè đường Võ Văn Kiệt, đoạn nóc hầm Thủ Thiêm để chờ đến lúc bắn pháo hoa.

"Năm nào tụi mình cũng qua khu Thủ Thiêm đón Giao thừa vì có tầm nhìn đẹp, không gian thoáng, mát mẻ hơn bên trung tâm, nhóm mình tới đây từ 5 giờ chiều để xí chỗ đẹp" - Hoàng Nam cho biết.

Nhiều người đến sớm để chọn vị trí đẹp

Trong khi đó, những gia đình không thích náo nhiệt thì tìm đến các quán cà phê, trà sữa ngồi tận hưởng không khí ngày cuối năm.

Sau 2 năm dừng do Covid-19, Tết nguyên đán 2023, TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán ở 6 điểm, trong đó 1 vị trí mới tại huyện Bình Chánh.

Trong đó, 1 điểm bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). 5 điểm tầm thấp tại: Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), và Khu tưởng niệm liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại huyện Bình Chánh. Pháo hoa được bắn trong 15 phút lúc 0 giờ ngày 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão); kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-nao-nuc-xuong-pho-don-giao-thua-tet-quy-mao.html