Người dân Trà Leng có nơi tái định cư

Chính quyền huyện Nam Trà My, Quảng Nam, hỗ trợ kinh phí làm nhà tái định cư cho 51 hộ dân ở xã Trà Leng với mức 150 triệu/hộ từ nguồn ngân sách Nhà nước và nhà hảo tâm.

Ngày 22/12, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết sáng nay, địa phương khởi công khu tái định cư cho người dân bị mất nhà do bão lũ gây ra ở Trà Leng.

Ông Mẫn cho hay sau đợt mưa lũ từ tháng 10 đến nay, nhiều khu vực ở xã Trà Leng bị sạt lở, hàng chục nhà dân bị vùi lấp, huyện Nam Trà My đã khảo sát địa điểm, lập khu tái định cư.

"Đến nay, huyện đã chọn được vị trí an toàn với diện tích 6 ha tại thôn 2 xã Trà Dơn, cách UBND xã Trà Leng khoảng 800 m, để xây dựng khu tái định cư cho bà con", ông Mẫn nói.

 Địa điểm tái định cư của người dân vùng sạt lở. Ảnh: H.T.

Địa điểm tái định cư của người dân vùng sạt lở. Ảnh: H.T.

Theo phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, khu vực tái định cư sẽ phân làm 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200 m2.

"Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2 xã Trà Leng đến tái định cư, với mức 150 triệu đồng/hộ dân. Nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và nguồn ủng hộ của nhà hảo tâm cả nước", ông Mẫn cho hay.

Trong số 51 hộ dân được tái định cư có 15 hộ thuộc Nóc ông Đề, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 9 người chết, 13 người mất tích.

Theo ông Mẫn, sau khi thi công xong mặt bằng, huyện Nam Trà My sẽ tập trung đầu tư hạ tầng dân sinh như điện, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt văn hóa, đường giao thông để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Vụ sạt lở đất ngày 28/10 xảy ra tại thôn 1 (xã Trà Leng) vùi lấp 15 hộ dân, 33 người thoát chết, 13 người vẫn còn mất tích, trong đó có Bí thư xã Trà Leng. Đến nay, đã có 9 thi thể được tìm thấy.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-tra-leng-co-noi-tai-dinh-cu-post1165693.html