Người dân trở lại Hà Nội sau Tết, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc dài

Chiều 29/1 (tức mồng 5 Tết Canh Tý 2020), hàng vạn người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết kéo dài khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vế Thủ đô luôn trong tình trạng ùn ứ nhiều km.

Chiều 29/1 (tức mồng 5 Tết), kết thúc tuần nghỉ Tết Canh Tý 2020 hàng vạn người dân từ quê trở lại Thủ đô chuẩn bị khai xuân đầu năm khiến cửa ngõ phía Nam Hà Nội luôn trong tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Chiều 29/1 (tức mồng 5 Tết), kết thúc tuần nghỉ Tết Canh Tý 2020 hàng vạn người dân từ quê trở lại Thủ đô chuẩn bị khai xuân đầu năm khiến cửa ngõ phía Nam Hà Nội luôn trong tình trạng ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận tại đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 14h, hàng nghìn ô tô di chuyển chậm hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Nhiều phương tiện di chuyển vào làn dừng khẩn cấp song tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài hàng km.

Kết thúc tuyến cao tốc, từ trạm thu phí Pháp Vân, tại km188, dòng phương tiện dài hơn 2km ùn ứ, di chuyển chậm về vành đai 3 trên cao Hà Nội.

Hàng loạt ô tô di chuyển vào làn dừng khẩn cấp tuy nhiên, tình trạng ùn tắc không được cải thiện.

Cảnh hàng trăm ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân hướng về Hà Nội. Trước đó, chiều 28/1 (tức mồng 4 Tết), tại km185 cao tốc Pháp Vân hướng về trung tâm Hà Nội xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài hàng km. Đến gần 18h, các phương tiện trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ tăng cao, ùn tắc kéo dài từ nút giao Vạn Điểm. Do đó, lực lượng tuần tra cao tốc thuộc Cục CSGT đề nghị BOT dừng thu phí, tiến hành phân luồng cho phương tiện di chuyển hướng theo QL1A và các đường gom.

Tuy nhiên, quản lý và các nhân viên trạm thu phí không thực hiện yêu cầu xả trạm ngay mà vẫn tiếp tục thu phí đối với các phương tiện lưu thông qua trạm. Phải đến 18 giờ 36 phút, sau một tiếng đồng hồ kể từ khi lực lượng CSGT yêu cầu, trạm thu phí tại nút giao thông nói trên mới xả.

Ngày 28/1, lãnh đạo Bộ Công an đã có công điện yêu cầu giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quán triệt, kiểm tra và triển khai đồng bộ các giải pháp, phòng ngừa, giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra lễ hội. Tập trung tuyên truyền, TTKS và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông và TNGT. Theo đó, công an các địa phương phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và phương án của Cục CSGT về phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, khu vực diễn ra lễ hội; nắm tình hình hoạt động lưu lượng hoạt động của phương tiện (kể cả tại các trạm thu phí, của ngõ ra vào các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), nơi diễn ra các lễ hội đầu xuân để bổ sung các phương án, kế hoạch phù hợp với tình hình.

Do ùn tắc kéo dài, nhiều người xuống xe khách di chuyển bằng xe máy về trung tâm thành phố Hà Nội.

Khu vực vành đai 3 trên cao, đoạn qua hồ Linh Đàm, tình trạng ùn ứ kéo dài cũng tái diễn.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tro-lai-ha-noi-sau-tet-cao-toc-phap-van-cau-gie-tac-dai-1513539.tpo