Người dân Trung Quốc chi nhiều tiền trong dịp lễ 1/5

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày, hoạt động du lịch và tiêu dùng của Trung Quốc tăng mạnh. Người dân đổ xô đi du lịch và chi tiêu sau 3 năm hạn chế do Covid-19.

Trung Quốc đang bước vào kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày từ 29/4 - 3/5, nhân dịp Ngày Quốc tế Lao động.

Hôm thứ 7 (29/4), cả nước ghi nhận khoảng 19,7 triệu người chọn di chuyển bằng đường sắt, đây là mức cao nhất được ghi nhận trong một ngày, phương tiện truyền thông địa phương The Paper đưa tin trích dẫn dữ liệu từ China Railway Group Ltd. Đồng thời, con số này tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi đại dịch xảy ra.

Mọi người tham quan khu du lịch Fuzimiao ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, ngày 27 tháng 4. Nguồn: STR/AFP/Getty Images.

“Vé tàu cao tốc đi Tây An, Thái Nguyên, Trịnh Châu và Vũ Hán vào ngày 29/4 đã rất khan hiếm, chỉ còn lại một số vé ngồi ghế cứng", ông Yin Shibin, đại diện phòng vé, nhà ga Bắc Kinh Tây, cho biết.

Ctrip, trang web du lịch hàng đầu của Trung Quốc, tuần trước cho biết số lượt tìm kiếm khách sạn nội địa đã tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2019. Không còn nhiều phòng trống cho kỳ nghỉ lễ đang là tình trạng chung của nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại Trung Quốc trong những ngày này.

Đồng thời, theo dữ liệu của Bộ Thương mại được trích dẫn bởi đài truyền hình nhà nước CCTV, nhiều người dân cũng ra ngoài mua sắm. Cụ thể, công ty bán lẻ và dịch vụ ăn uống lớn ghi nhận doanh số bán hàng tăng 21% so với một năm trước. Các chuỗi thực phẩm chính có doanh thu tăng 37%, doanh số bán quần áo tăng 21%, trong khi doanh số bán đồ trang sức, thuốc lá và rượu đều tăng 17%.

Sau 3 năm bị “ghìm chân” bởi đại dịch Covid-19, ngành du lịch của quốc Trung Quốc bùng nổ mạnh mẽ, nhiều người cũng bắt đầu đi hưởng thụ, nghỉ dưỡng hơn. Tuy nhiên, sức mạnh và tính bền vững của sự phục hồi của ngành du lịch và dịch vụ của quốc gia này vẫn còn là một dấu hỏi.

Trong bối cảnh thu nhập hộ gia đình eo hẹp và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở mức cao kỷ lục, nhiều khách du lịch trẻ tuổi hiện đang lựa chọn những trải nghiệm giá rẻ, đáng đồng tiền, với một số điểm đến bất ngờ trở thành điểm nóng du lịch mới.

Tại Bắc Kinh, nơi áp dụng một số hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất trong đại dịch, hơn 1,4 triệu chuyến đi đã được thực hiện vào và ra khỏi các nhà ga đường sắt của thành phố vào thứ Bảy.

Đó là mức tăng 1.485% so với năm ngoái và 27% so với năm 2019, theo Ủy ban Giao thông vận tải thành phố Bắc Kinh. Các chuyến bay đến và đi từ Bắc Kinh cũng ghi nhận số lượng hành khách tăng 1.594% so với năm ngoái và 14% so với năm 2019.

Hoạt động du lịch quốc tế cũng được kỳ vọng sẽ ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong dịp lễ năm nay, khi xu hướng tìm kiếm vé máy bay đi du lịch nước ngoài đã vượt mức của năm 2019. Các tour du lịch tới Đông Nam Á, châu Âu, Trung Đông và châu Phi đều rất đắt khách.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực du lịch: “Một số tour du lịch ra nước ngoài sẽ khởi hành trong những ngày tới, với điểm đến là Argentina, Pháp và Thụy Sĩ. Tất cả đã được đặt hết từ cuối tháng 3. Phản hồi của thị trường là rất tốt”.

Lê Na (Theo Bloomberg)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-trung-quoc-chi-nhieu-tien-trong-dip-le-1-5-post245914.html