Người dân tự nguyện tháo dỡ nhà, khép lại chuỗi ngày 'sống mòn' trên di tích Huế

Hàng chục hộ dân sống trên khu vực Thượng Thành thuộc di tích Kinh thành Huế bắt đầu tháo dỡ ngôi nhà của mình để chuyển đến nơi ở mới, trả lại mặt bằng cho chính quyền, khép lại chuỗi ngày 'sống mòn' trên di tích.

Những ngày này, nhiều hộ dân sống tại khu vực Thượng Thành (TP Huế) tự nguyện tháo dỡ nhà, trả lại mặt bằng cho chính quyền để phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo di tích Kinh thành Huế

Đây là một phần trong đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 thuộc di tích Kinh thành Huế

Theo đề án này, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ thực hiện di dời 4.201 hộ dân đang sống tại khu vực 1 di tích Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư lên đến hơn 4.097 tỷ đồng được triển khai từ năm 2019 - 2025.

Dự kiến trong năm 2020 sẽ có hơn 500 hộ đang sinh sống tại khu vực Thượng Thành sẽ được di dời đến nơi ở mới.

Đa số người dân sống trên khu vực Thượng Thành đều thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Bà Hà Thị Nở (62 tuổi, trú tại phường Thuận Thành, TP Huế) cùng với người thân đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến nơi ở mới.

Bà Nở cho biết, dù có phần luyến tiếc nhưng với bà việc chuyển đến nơi ở mới thật sự là niềm mong mỏi từ lâu của gia đình bà nói riêng và người dân ở trên khu vực Thượng Thành nói riêng.

Theo nhiều hộ dân ở đây, việc được chuyển đến nơi ở mới sẽ tốt hơn cho gia đình và tương lai con cháu sau này.

Người dân thắp nén hương thơm, cúng tạ trời đất trước khi chuyển đến nơi ở mới.

Một người dân nhìn ngắm lại ngôi nhà của mình trước khi chuyển đi nơi khác.

Sau khi người dân rời đi, chính quyền tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ tiến hành công tác trùng tu, tôn tạo lại khu vực này.

Nguyễn Quốc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/anh-nguoi-dan-tu-nguyen-thao-do-nha-khep-lai-chuoi-ngay-song-mon-tren-di-tich-hue-tintuc459951